Từ tiệc tối tại điện Elysee đến quốc yến tại Nhà Trắng, châu Âu đã hiểu thấu Mỹ

2022-12-04 15:03:38(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/12, giờ địa phương, Tổng thống Pháp Ma-crông kết thúc chuyến công du Mỹ trong 3 ngày. Tổng thống Ma-crông giỏi về dàn xếp lần này thăm Mỹ chủ yếu là nhằm Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ miễn trừ nghĩa vụ và giới hạn đối với các công ty châu Âu, nhưng ông chẳng có thu hoạch gì.

Tất nhiên, Mỹ đã chiêu đãi vợ chồng Tổng thống Ma-crông tại khách sạn sang trọng Blair House có diện tích rộng hơn Nhà Trắng; tổ chức quốc yến với tiêu chuẩn lễ tân cao; bố trí hành trình phong phú liên quan đến các lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa, v.v. Tuy nhiên, dù có bữa tiệc thịnh soạn, bắt tay nhiệt tình, cũng không thể nào che giấu được tình trạng bằng mặt mà không bằng lòng giữa hai bên.

Tổng thống Ma-crông lần này thăm Mỹ có danh nghĩa là chuyến thăm cấp nhà nước, nhưng thực ra là nhằm đòi lại công bằng. Tháng 8 năm nay, Tổng thống Mỹ Bai-đơn ký Đạo luật Giảm lạm phát, đưa ra một lượng lớn biện pháp khuyến thích trong đó có trợ cấp cao, để thúc đẩy ô tô điện và các công nghệ xanh khác được sản xuất hoặc ứng dụng ở nội địa Mỹ. Điều này đã khiến các nước châu Âu cực kỳ bất bình. Họ cho rằng đạo luật này có chính sách bảo hộ thương mại, vi phạm quy tắc Tổ chức Thương mại Thế giới, sẽ làm trầm trọng thêm sự suy thoái của sản xuất công nghiệp ở châu Âu, khiến các công ty châu Âu buộc phải chuyển dây chuyền sản xuất sang Mỹ.

Về việc này, Tổng thống Mỹ Bai-đơn nói Mỹ không cần xin lỗi với châu Âu, nhưng có thể “điều chỉnh nhỏ”, nhưng ông không cho biết biện pháp cụ thể. Có phương tiện truyền thông Đức chỉ rõ, về các vấn đề liên quan đến lợi ích kinh tế, sự lựa chọn đầu tiên của Mỹ luôn là nước mình, người châu Âu phải có sự nhận thức tỉnh táo.

Lần này là lần đầu tiên chính quyền Bai-đơn tổ chức quốc yến sau khi lên nắm quyền, tổ chức quốc yến chiêu đãi Tổng thống Pháp Ma-crông vừa là nhằm xoa dịu, cũng là nhằm lôi kéo. Mỹ cần châu Âu điều phối và phối hợp trên vấn đề Nga – U-crai-na, cũng cần châu Âu nhất trí với Mỹ trong việc ứng phó “cạnh tranh” với Trung Quốc. Điều này chẳng khác nào yêu cầu châu Âu phải phục vụ Mỹ một cách trung thành trong khi đang “hút máu” châu Âu.

Trước khi Tổng thống Ma-crông thăm Mỹ, tờ Politico của Mỹ dự đoán, nếu Mỹ không thể đạt được thỏa thuận với Pháp về tranh chấp trợ cấp thương mại Mỹ – Liên minh châu Âu, cuộc chiến thương mại xuyên Đại Tây Dương sẽ khó tránh khỏi. Từ tiệc tối tại điện Elysee đến quốc yến trọng thể tại Nhà Trắng, châu Âu chắc chắc hiểu thấu hơn dụng tâm của Mỹ, không thể nào dừng lại nhịp bước theo đuổi tự chủ chiến lược.

Biên tập viên:Duy Hoa