Liên hoan Phim tài liệu Trung Quốc tổ chức thành công tại trụ sở UNESCO

2022-12-03 16:53:38(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 3/12, giờ Bắc Kinh, Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) và Phái đoàn thường trực Trung Quốc bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tổ chức Liên hoan Phim tài liệu Trung Quốc tại trụ sở UNESCO, dùng phim tài liệu giới thiệu quan điểm Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại và câu chuyện hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên Liên hoan Phim tài liệu Trung Quốc mang theo hơn 50 bộ phim đến với tổ chức quốc tế.

Tại Liên hoan Phim tài liệu Trung Quốc được tổ chức ở trụ sở UNESCO, phim tài liệu “Dấu chân các-bon của nhân loại” do Đài Truyền hình Quốc tế Trung Quốc (CGTN) thuộc Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc sản xuất, lần đầu tiên ra mắt khán giả. Bộ phim này kể lại câu chuyện người Trung Quốc “thúc đẩy phát triển xanh, chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên” trên hành trình mới, trình bày Trung Quốc khát khao chia sẻ cơ hội, chung tay phát triển với thế giới. Đại sứ, nhà ngoại giao các nước bên cạnh UNESCO, khách mời các giới xã hội Pháp, tổng cộng hơn 400 người đã tham dự Liên hoan Phim tài liệu Trung Quốc.

△Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc Thận Hải Hùng phát biểu

Liên hoan Phim tài liệu Trung Quốc sẽ tiếp tục tổ chức tại nhiều nơi trên thế giới cho đến cuối năm 2022. Đài CGTN sẽ khởi động Liên hoan Phim tài liệu Trung Quốc vòng mới vào năm 2023.

Biên tập viên:Duy Hoa