Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc – EU đã hình thành quan hệ kinh tế cộng sinh lớn mạnh

2022-12-02 14:41:41(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 1/12, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Thúc Ngọc Đình cho biết, Trung Quốc coi trọng cao việc phát triển quan hệ với Liên minh châu Âu, dốc sức sâu sắc hợp tác cùng có lợi cùng thắng giữa hai bên, giữ gìn sự ổn định và thông suốt của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu, giữ gìn quy tắc và trật tự kinh tế - thương mại quốc tế.

Bà Thúc Ngọc Đình cho biết, dưới sự dẫn dắt chính trị cấp cao của hai bên, Trung Quốc và Liên minh châu Âu đã hình thành quan hệ kinh tế cộng sinh lớn mạnh. 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại Trung Quốc – Liên minh châu Âu đã lên tới 711,4 tỷ USD, tăng 6,3%. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Liên minh châu Âu, Liên minh châu Âu tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc.

Về Hiệp định Đầu tư Trung Quốc – Liên minh châu Âu, bà Thúc Ngọc Đình cho biết, Hiệp định Đầu tư Trung Quốc – Liên minh châu Âu là một hiệp định cân bằng, trình độ cao và cùng có lợi cùng thắng, có lợi cho Trung Quốc, có lợi cho Liên minh châu Âu, có lợi cho thế giới.

 

Biên tập viên:Kiều Quân