Người phát ngôn Chiến khu miền Nam Trung Quốc có bài phát biểu về tàu chiến Mỹ tự tiện xông vào vùng biển gần đảo và bãi đá Nam Sa Trung Quốc

2022-11-29 17:08:44(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người phát ngôn Chiến khu miền Nam Trung Quốc, Đại tá Không quân Điền Quân Lý cho biết, ngày 29/11, tàu tuần dương tên lửa Mỹ Chancellorsville xông vào trái phép vùng biển gần đảo và bãi đá Nam Sa, Trung Quốc trong tình hình chưa nhận được sự cho phép của Chính phủ Trung Quốc, Chiến khu miền Nam Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã huy động lực lượng Hải quân và Không quân tiến hành giám sát, theo dõi và cảnh cáo xua đuổi. Hành vi của quân đội Mỹ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, là bằng chứng rành rành nữa cho thấy Mỹ ráo riết thúc đẩy bá quyền hàng hải, gây quân sự hóa trên Nam Hải, là kẻ gây rủi ro an ninh Nam Hải đích thực. Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với các đảo trên Nam Hải và vùng biển lân cận, các lực lượng trong Chiến khu kiên quyết bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia cũng như hòa bình và ổn định của khu vực Nam Hải.

Biên tập viên:Mẫn Linh