Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ cần chấm dứt việc chính trị hoá, vũ khí hoá vấn đề kinh tế - thương mại và khoa học công nghệ

2022-11-29 14:19:46(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, Ủy ban Viễn thông Liên bang Mỹ (FCC) ra tuyên bố cho biết, đã cấm nhiều công ty Trung Quốc cung cấp các thiết bị viễn thông và thiết bị giám sát video cho Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 28/11 nêu rõ, hành động này của Mỹ lại là một án lệ tồi tệ mở rộng khái niệm an ninh quốc gia, lạm dụng sức mạnh quốc gia chèn ép các doanh nghiệp Trung Quốc.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, Mỹ cần chấm dứt việc chính trị hoá, vũ khí hoá vấn đề kinh tế - thương mại và khoa học công nghệ, cung cấp môi trường kinh doanh công bằng, chính nghĩa và không phân biệt đối xử cho doanh nghiệp các nước trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc.

Biên tập viên:Kiều Quân