Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

2022-11-29 10:40:55(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều ngày 28/11, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Ô-khơ-na-ghin Hu-ren-su-khơ (Ukhnaagiin Khurelsukh).  đang tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, việc tôi và Ngài có cuộc gặp lần nữa sau hai tháng đã thể hiện đầy đủ trình độ cao của quan hệ Trung Quốc – Mông Cổ. Trung Quốc và Mông Cổ là nước láng giềng quan trọng của nhau, duy trì quan hệ hợp tác và láng giềng hữu nghị ổn định lâu dài Trung Quốc – Mông Cổ phù hợp lợi ích căn bản của nhân dân hai nước. Trung Quốc sẵn sàng điều phối và phối hợp mật thiết với Mông Cổ, chung tay bảo vệ chủ nghĩa đa phương thực sự, đẩy lùi đối đầu phe cánh, giữ gìn sự đoàn kết và hợp tác trong cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Hu-ren-su-khơ cho biết, Sáng kiến phát triển toàn cầu và Sáng kiến an ninh toàn cầu do Trung Quốc đề xuất liên quan đến hòa bình và phát triển của nhân loại, Mông Cổ hết sức ủng hộ, sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường kết nối chiến lược, chung tay xây dựng "Một vành đai, một con đường", mở rộng và làm sâu sắc hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, năng lượng khoáng sản, cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh, chống sa mạc hóa..., thúc đẩy xây dựng hành lang kinh tế Trung Quốc – Mông Cổ – Nga.

Biên tập viên:Mẫn Linh