Tình hình U-crai-na: U-crai-na tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh quốc tế về an ninh lương thực - Nga nhấn mạnh lập trường không giao dịch với nước áp giá trần với Nga

2022-11-28 12:47:14(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/11, tại Ki-ép, U-crai-na tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh quốc tế về an ninh lương thực lần thứ nhất, Tổng thống U-crai-na Dê-len-xki tuyên bố khởi động chương trình “Lương thực từ U-crai-na”, cho biết thông qua chương trình này, U-crai-na sẽ vận chuyển ít nhất 60 chuyến tàu lương thực  tới các quốc gia bị nạn đói và hạn hán trước cuối mùa Xuân sang năm, giúp ít nhất 5 triệu người thoát khỏi nạn đói.

Tại hội nghị, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét cho biết, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ công việc của Trung tâm Điều phối chung về vận chuyển lương thực ra nước ngoài qua Biển Đen để đảm bảo thực hiện thỏa thuận về vận chuyển hàng nông sản ra nước ngoài từ các bến cảng Biển Đen.

 Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Pê-xcốp ngày 27/11 cho biết, nếu phương Tây áp giá trần đối với năng lượng của Nga, Nga sẽ lấy lợi ích của bản thân làm chỉ đạo. Ông còn tái khẳng định lập trường của Tổng thống Nga Pu-tin về việc không tiến hành giao dịch dầu khí với các nước áp giá trần với Nga là không thay đổi.

 

Biên tập viên:Thanh Đóa