Bạn bè thật sự làm sâu sắc quan hệ hữu nghị đặc thù trong kỷ nguyên mới như vậy

2022-11-27 14:51:11(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

“Trong tình hình mới, hai bên cần tăng cường hợp tác chiến lược, chung tay xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Cu-ba trong quá trình thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại”. Ngày 25/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc hội đàm với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch nước Cu-ba Diaz Canel đang tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Hai bên nhất trí đồng ý tiếp tục tăng cường định hướng chính trị quan hệ hai Đảng và hai nước, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị đặc thù Trung Quốc – Cu-ba trong kỷ nguyên mới.

Trước mắt, tình hình dịch COVID-19 diễn biến thất thường, kinh tế đứng trước sức ép đi xuống gia tăng, thế giới bước vào thời kỳ biến đổi và bấp bênh mới. Cu-ba lâu nay bị Mỹ trừng phạt đơn phương, cộng thêm sự quấy nhiễu của tình hình dịch bệnh, muốn phát triển đối mặt với nhiều thách thức.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Cu-ba, Cu-ba là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc tại khu vực Ca-ri-bê. Từ các hải sản Cu-ba như tôm trắng, dưa biển, cá chình...được phép xuất khẩu sang Trung Quốc đến các sản phẩm gồm rượu Rum, mật ong, trái cây đóng hộp đăng đàn nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc, hợp tác thực chất Trung Quốc – Cu-ba mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc – Cu-ba năm 2021 tăng 7,2%; thương mại hai chiều trong ba quý đầu năm nay tiếp tục tăng, hơn nữa, nhập khẩu từ Cu-ba của Trung Quốc thực hiện mức tăng 18,1%.

Điều đáng nói là, năm 2018, Trung Quốc và Cu-ba ký bản ghi nhớ "Một vành đai, một con đường". Năm 2021, hai bên ký quy hoạch hợp tác cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường". Trong chuyến thăm Trung Quốc của ông Diaz Canel lần này, hai bên đã ký các văn kiện song phương gồm chung tay xây dựng "Một vành đai, một con đường", tiếp thêm động lực mới cho tiếp tục làm sâu sắc hợp tác thực chất.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Nhà lãnh đạo tối cao Cu-ba cũng tạo không gian rộng mở hơn cho hợp tác Trung Quốc – Mỹ La-tinh. Hiện đã có 21 nước Mỹ La-tinh ký văn kiện hợp tác "Một vành đai, một con đường" với Trung Quốc. Năm 2021, kim ngạch thương mại Trung Quốc – Mỹ La-tinh lần đầu tiên vượt 450 tỷ USD, lập mức cao kỷ lục. Chung tay xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Cu-ba sẽ là hình mẫu cho khu vực Mỹ La-tinh và Ca-ri-bê, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Trung Quốc – Mỹ La-tinh có sự phát triển tốt hơn trong kỷ nguyên mới.

Biên tập viên:Kiều Quân