Tổng thống Ru-an-đa trả lời phỏng vấn của Đài chúng tôi

2022-11-26 16:08:20(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1971, Trung Quốc và Ru-an-đa tiếp xúc cấp cao thường xuyên, sự tin cậy không ngừng sâu sắc. Chủ tịch Tập Cận Bình từng nói: “Tình hữu nghị Trung Quốc – Ru-an-đa cao hơn ngọn núi”. Trong khi Tổng thống Pôn Ka-ga-mê (Paul Kagame) trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 3/2017 cũng từng nêu rõ “Trung Quốc có vị thế đặc thù trong quan hệ đối ngoại của Ru-an-đa”.

Từ xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế đến nông nghiệp, giáo dục và "Một vành đai, một con đường", hợp tác trình độ cao giữa hai nước được thể hiện không những ở số lượng, mà cả về chất lượng. Trung Quốc là bên nhận thầu dự án lớn nhất Ru-an-đa, hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc cắm rễ phát triển tại Ru-an-đa.

Khi trả lời phỏng vấn của Đài chúng tôi, Tổng thống Pôn Ka-ga-mê (Paul Kagame) cho biết, Trung Quốc là đất nước vĩ đại trong rất nhiều mặt. Trung Quốc coi trọng an sinh xã hội, đầu tư phát triển trên các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, giáo dục, công nghệ, phát triển.... Đôi khi ông nghĩ, khi quản lý đất nước với 1,4 tỷ dân, muốn duy trì tình hình ổn định và phát triển lên phía trước là việc không dễ dàng. Bị thách thức liên tiếp và đòi hỏi ứng phó và giải pháp bền vững.

Biên tập viên:Kiều Quân