Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ quấy nhiễu và phá hoại chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu không được lòng người

2022-11-26 15:45:06(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước tiếng nói của giới doanh nghiệp Mỹ về “Luật Chi tiêu Quốc phòng” cấm có nghiệp vụ với các hãng sản xuất chip Trung Quốc thiếu căn cứ pháp lý, ngày 25/11, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, tiếng nói của giới doanh nghiệp Mỹ nói nên việc quấy nhiễu và phá hoại chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu không phù hợp lợi ích của bất cứ bên nào, không được lòng người.

Tin cho biết, mới đây, nhiều hiệp hội ngành nghề Mỹ phối hợp gửi thư tới Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ Reed, thành viên cao cấp đảng Cộng hòa Inhofe, cho rằng dự án sửa đổi “Luật Chi tiêu Quốc phòng năm tài khóa 2023” về cấm các cơ quan chính phủ triển khai nghiệp vụ với các hãng sản xuất chip Trung Quốc thiếu căn cứ pháp lý, sẽ mang lại gánh nặng nặng nề cho các nhà thầu và chính phủ.

Trước động thái này, bà Mao Ninh nêu rõ, “Luật Chi tiêu Quốc phòng” về bản chất là luật pháp trong nước Mỹ, Trung Quốc kiên quyết phản đối Mỹ mượn đạo luật liên quan để kèm theo thông qua các nội dung tiêu cực liên quan Trung Quốc.

Biên tập viên:Mẫn Linh