Mỹ tuyên bố viện trợ an ninh ngoài định mức cho U-crai-na – Nga cho biết nguồn cung ứng vũ khí của Nga là dồi dào

2022-11-25 16:35:45(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 23/11, Mỹ tuyên bố viện trợ an ninh trị giá 400 triệu USD ngoài định mức cho U-crai-na. Đây là lần thứ 26 Tổng thống Bai-đơn sử dụng quỹ do Tổng thống chi phối trực tiếp phê chuẩn viện trợ cho U-crai-na kể từ tháng 8/2021 đến nay. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Mét-vê-đép cùng ngày cho biết, trông mong tiêu hao tiềm lực của Nga là “vô ích”, nguồn cung ứng vũ khí của Nga là dồi dào.

Tổng thống U-crai-na Dê-len-xki ngày 22/11 đăng bài viết trên mạng xã hội cho biết, U-crai-na cùng ngày đã nhận được khoản viện trợ tài chính vĩ mô trị giá 2,5 tỷ ơ-rô từ Liên minh châu Âu. Theo thông tin ngày 22/11 trên cổng thông tin chính thức của Bộ Tài chính U-crai-na, kể từ ngày 24/2 đến nay, Liên minh châu Âu cả thảy đã cung cấp viện trợ tài chính vĩ  mô 6,7 tỷ ơ-rô cho U-crai-na.

Biên tập viên:Hạ Vi