“Dịch tễ kiểu Mỹ” khảo tra lương tâm của các chính khách Oa-xinh-tơn

2022-11-24 12:34:35(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Đài chúng tôi ngày 23/11 ra bình luận nhan đề: “Dịch tễ kiểu Mỹ” khảo tra lương tâm của các chính khách Oa-xinh-tơn

Ngày 22/11, theo giờ địa phương, một siêu thị Wal-Mart ở thành phố Cheasapeak, bang Virginia xảy ra vụ xả súng, gây thương vong cho nhiều người. Trước đó ba ngày, một hộp đêm ở bang Colorado, Mỹ xảy ra vụ xả súng, làm 5 người chết, 25 người bị thương. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vừa kết thúc, chương trình nghị sự về bạo lực súng đạn được quan tâm rộng rãi. Tổng thống Mỹ Bai-đơn cho biết, cần phải giải quyết “dịch tễ” bạo lực súng đạn, nhưng những tiếng súng nói với mọi người rằng, “dịch tễ kiểu Mỹ” này lại trầm trọng thêm.

Theo số liệu mới nhất của trang điện tử “Hồ sơ bạo lực súng đạn” Mỹ, tính đến ngày 21/11, ở Mỹ năm nay đã có hơn 39 nghìn người mất đi mạng sống do bạo lực súng đạn.

Do sức ép công chúng, Tổng thống Mỹ Bai-đơn tháng 6 năm nay ký một đạo luật kiểm soát súng đạn “phiên bản thỏa hiệp giữa hai đảng”. Tuy nhiên các nhà quyết sách Mỹ khi xem xét biện pháp ứng phó lại không dám chạm vào nguyên nhân tầng sâu về vấn đề nan giải bạo lực súng đạn, chẳng hạn như luật kiểm soát súng đạn cực kỳ lỏng lẻo, vận động của lợi ích nhóm, cực đoan hóa cạnh tranh giữa hai đảng v.v.

Quyền sống là nhân quyền quan trọng nhất. Muốn xã hội Mỹ không còn tiếng súng nữa, các chính khách Mỹ không phải không có biện pháp, nhưng điều mấu chốt là có muốn giải quyết thực sự hay không. Liệu “dịch tễ kiểu Mỹ”, bạo lực súng đạn này có thể chữa khỏi hay không, là điều hiện đang khảo tra lương tâm của các chính khách Oa-xinh-tơn.

Biên tập viên:Hạ Vi