Người dân Xy-ri lên án quân đội Mỹ chuyển trộm dầu mỏ và yêu cầu Mỹ rút quân khỏi nước này

2022-11-23 11:48:26(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22/11 giờ địa phương, quân đội Mỹ chiếm đóng trái phép tại Xy-ri một lần nữa chuyển trộm dầu mỏ từ mỏ dầu miền đông bắc Xy-ri đến căn cứ quân sự ở I-rắc qua điểm quá cảnh trái phép. Đây cũng là lần thứ 4 trong tháng này quân đội Mỹ chuyển trộm dầu mỏ Xy-ri.

Hành vi xâm chiếm mỏ dầu và trộm cắp dồn dập tài nguyên Xy-ri của quân đội Mỹ đã dẫn đến sự bất bình mạnh mẽ của người dân địa phương, người dân nước này đồng loạt lên án hành vi xấu xí của quân đội Mỹ và yêu cầu Mỹ sớm rút quân khỏi nước này.

Khu vực miền đông bắc Xy-ri là khu vực sản xuất dầu mỏ chính của nước này, đồng thời cũng được tôn vinh là “vựa thóc” của Xy-ri, nhưng hiện nay những tài nguyên này đều bị Mỹ đóng quân trái phép tại Xy-ri và vũ trang phe đối lập mà Mỹ ủng hộ kiểm soát, trực tiếp dẫn đến thiếu năng lượng nghiêm trọng trong nước Xy-ri, khoảng 12 triệu người đang trong tình trạng không an toàn về lương thực.

Biên tập viên:Hải Vân