Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tập Cận Bình sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc khiến thế giới hiểu về Trung Quốc

2022-11-22 15:08:02(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình vừa trở về Trung Quốc sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần thứ 17, Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 29 và thăm chính thức Thái Lan. Chuyến thăm lần này là hoạt động ngoại giao có thành quả phong phú và ý nghĩa quan trọng của nguyên thủ quốc gia Trung Quốc sau khi triệu tập thành công Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, khiến thế giới hiểu về Trung Quốc.

Bà Mao Ninh cho biết, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề xuất phương án của Trung Quốc đối với thế giới, kêu gọi các nước xây dựng ý thức cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, thúc đẩy phát triển toàn cầu bao trùm hơn, lợi ích phổ biến hơn và có tính dẻo dai hơn. Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất xây dựng quan hệ đối tác phục hồi kinh tế toàn cầu, sáng kiến hợp tác an ninh lương thực quốc tế, xác định rõ ủng hộ Liên minh châu Phi gia nhập G20, đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các nước đang phát triển.

Biên tập viên:Dung Dung