Cứu vãn “hành tinh trong phòng cấp cứu”, mấu chốt là các nước phát triển phải giữ đúng lời hứa

2022-11-22 13:27:43(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Đài chúng tôi ngày 21/11 ra bình luận nhan đề: Cứu vãn “hành tinh trong phòng cấp cứu”, mấu chốt là các nước phát triển phải giữ đúng lời hứa.

Qua tranh luận quyết liệt, Hội nghị lần thứ 27 các bên ký kết “Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu” ngày 20/11 đã bế mạc tại Ai Cập. Hội nghị đã thông qua hơn chục nghị quyết, trong đó thành quả được quan tâm nhất là phê chuẩn thiết lập Quỹ tổn thất và thiệt hại để giúp đỡ các nước đang phát triển và các nước yếu ớt chịu sự tác động của biến đổi khí hậu.

Đây là một thành quả không dễ gì có được, đã phản ánh nhu cầu bức xúc của các nước đang phát triển, là một sự thúc đẩy tích cực cho việc ứng phó tiến trình biến đổi khí hậu của toàn cầu.

Là nước đang phát triển lớn nhất thế giới, Trung Quốc luôn là bên hành động và làm việc thực sự về vấn đề khí hậu.

Tại hội nghị lần này, Đoàn đại biểu Trung Quốc tham gia toàn diện sâu sắc tham vấn gần một trăm chương trình nghị sự, kiên định bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển, đã góp phần quan trọng vào việc thu được thành quả tích cực tại hội nghị.

 “Hành tinh của chúng ta còn đang nằm trong phòng cấp cứu”. Nhận xét của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét đáng để suy ngẫm. COP27 thu được thành quả không dễ dàng, tiếp theo vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, mấu chốt trong đó là các nước phát triển cần phải giữ lời hứa, thực hiện cam kết đến nơi đến chốn.

Biên tập viên:Hải Vân