Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 29 và có bài phát biểu quan trọng

2022-11-18 15:36:49(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

   

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 18/11, Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 29 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Băng-cốc, Thái Lan. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự hội nghị và có bài phát biểu quan trọng mang tựa đề “Đoàn kết hợp tác dũng cảm gánh vác trách nhiệm, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á - Thái Bình Dương”.

    Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu nêu rõ, trong tình hình mới, chúng ta cần phải cùng xiết tay xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh châu Á - Thái Bình Dương, tạo nên huy hoàng mới về hợp tác châu Á - Thái Bình Dương. 

    Chủ tịch Tập Cận Bình đã nêu ra một số kiến nghị. Một là, bảo vệ công bằng chính nghĩa quốc tế, xây dựng châu Á - Thái Bình Dương hoà bình và ổn định. Hai là, kiên trì mở cửa bao trùm, xây dựng châu Á - Thái Bình Dương cùng giàu có. Ba là, kiên trì phát triển các-bon thấp xanh, xây dựng châu Á - Thái Bình Dương trong sạch và tươi đẹp. Bốn là, kiên trì cùng chung vận mệnh, xây dựng châu Á - Thái Bình Dương tương trợ lẫn nhau.

    Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc mong cùng tất cả các nước chung sống hoà bình, cùng phát triển trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đằng cùng có lợi. Trung Quốc sẽ kiên trì mở cửa đối ngoại với phạm vi lớn hơn, lĩnh vực rộng hơn và tầng nấc sâu hơn, kiên trì đi con đường hiện đại hoá kiểu Trung Quốc, xây dựng thể chế mới kinh tế mở cửa trình độ cao, tiếp tục chia sẻ cơ hội phát triển Trung Quốc với toàn thế giới, nhất là khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 

Biên tập viên:Dung Dung