Bình luận: Thúc đẩy quan hệ Trung - Mỹ phát triển tiến lên, có nhận thức chung, càng phải có hành động

2022-11-16 14:07:26(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Theo đề nghị của Mỹ, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Bai-đơn đã tổ chức cuộc gặp trực tiếp tại đảo Ba-li, In-dô-nê-xi-a vào ngày 14/11. Nhìn chung, cuộc gặp lần này đã đạt được các mục tiêu dự định về trao đổi chuyên sâu, xác định rõ ý định, vạch ra lằn ranh đỏ, ngăn ngừa xung đột, chỉ rõ phương hướng và thảo luận về hợp tác.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ trong 3 năm qua, tờ “Thời báo Tài chính” của Anh cho rằng, nhà lãnh đạo Trung - Mỹ đã thể hiện thiện chí cải thiện quan hệ song phương. Hãng tin CNN của Mỹ chỉ rõ, cuộc gặp lần này đã làm dịu quan hệ song phương đang căng thẳng giữa Trung - Mỹ.

Hiện nay, nguyên nhân căn bản khiến quan hệ Trung - Mỹ rơi vào vực sâu kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao là sự hiểu biết về Trung Quốc của Mỹ có vấn đề. Trong cuộc gặp lần này, Trung - Mỹ đã đạt được nhận thức chung về một số vấn đề. Chẳng hạn, nguyên thủ hai nước nhất trí đoàn ngoại giao và tài chính của hai bên cần duy trì trao đổi, đối thoại và điều phối chiến lược; nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP27) thu được thành công, v.v.

Tiếp đó, hai bên cần thiết thực theo dõi và thực hiện nhận thức chung quan trọng của nguyên thủ hai nước, nhất là Mỹ cần thực hiện đến nơi đến chốn các cam kết của Tổng thống Bai-đơn, cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ Trung - Mỹ phát triển tiến lên.

Biên tập viên:La Thành