Chủ tịch Tập Cận Bình: Trung – Pháp, Trung Quốc – EU cần phải kiên trì tinh thần độc lập tự chủ, cởi mở, hợp tác

2022-11-15 16:00:51(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng 15/11, giờ địa phương, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp Tổng thống Pháp Ma-crông tại đảo Ba-li, In-đô-nê-xi-a.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, trong 3 năm qua, chúng ta mật thiết trao đổi qua các phương thức, khiến quan hệ Trung – Pháp duy trì đà phát triển tích cực, hợp tác quan trọng giữa hai nước thu được những tiến triển tích cực. Hiện nay, thế giới bước vào thời kỳ bấp bênh, đổi thay mới. Là hai lực lượng quan trọng trong bố cục đa cực hóa thế giới, Trung – Pháp, Trung Quốc – Liên minh châu Âu (EU) cần phải kiên trì tinh thần độc lập tự chủ, cởi mở, hợp tác, thúc đẩy quan hệ song phương đi vững đi xa trên quỹ đạo đúng đắn, tiếp thêm nhân tố ổn định và năng lượng tích cực cho thế giới.

Tổng thống Ma-crông nói: “Cho phép tôi gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúc mừng Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc thu được thành công tốt đẹp. Cuộc gặp lần này tạo cơ hội cho cá nhân tôi trực tiếp bày tỏ nguyện vọng mạnh mẽ của tôi, cũng tiếp thêm nguồn động lực mới cho hợp tác của hai bên, đồng thời cũng khiến hai bên phối hợp với nhau, ứng phó các thách thức quốc tế to lớn.

Biên tập viên:Duy Hoa