Góc Trung Quốc tại COP 27 tổ chức Diễn đàn cấp cao Hợp tác Nam – Nam ứng phó biến đổi khí hậu

2022-11-15 12:16:08(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 14/11, Góc Trung Quốc (China Pavilion) tại Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia “Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu” (COP 27) tổ chức Diễn đàn cấp cao Hợp tác Nam – Nam ứng phó biến đổi khí hậu. Đặc phái viên của Chủ tịch Tập Cận Bình, Đặc phái viên về các vấn đề biến đổi khí hậu của Trung Quốc, ông Giải Chấn Hoa phát biểu tại Lễ khai mạc diễn đàn và cho biết, các nước đang phát triển là nạn nhân lớn nhất của biến đổi khí hậu, yếu kém về năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, thiếu hỗ trợ. Vì vậy, các nước đang phát triển đặc biệt cần nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật và nguồn vốn.


Thư ký điều hành Ban Thư ký “Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu” Xi-mông Xti-en (Simon Stiell) đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc về mặt hợp tác Nam – Nam. Ông nói: “Đặc biệt là Trung Quốc và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc hợp tác thành lập Quỹ viện trợ hợp tác Nam – Nam, hỗ trợ sự phục hồi và tái thiết của nhiều nước sau khi họ gặp phải thiên tai khí hậu cực đoan”.

Biên tập viên:Duy Hoa