Cựu Đại sứ Việt Nam: Sáng kiến Phát triển Toàn cầu đáng được hoan nghênh và ghi nhận

2022-11-15 10:42:35(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Thế giới chúng ta sống đang chứng kiến những biến đổi trăm năm chưa từng có, cùng đại dịch thế kỷ chồng chất lên nhau, không chỉ ngăn cản đà hồi phục kinh tế toàn cầu mà còn kéo rộng khoảng cách phát triển giữa các nước. Thúc đẩy phát triển toàn cầu giờ đã trở thành vấn đề quan trọng mà nhân loại phải quan tâm và đối mặt. 

Trước tình hình đó, tháng 9/2021, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất Sáng kiến Phát triển Toàn cầu (GDI), sẵn sàng cùng các nước trên thế giới kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm, kiên trì lợi ích phổ quát và bao trùm, phát triển bằng sáng tạo đổi mới, con người và thiên nhiên chung sống hài hòa, thúc đẩy đặt phát triển vào chương trình nghị sự ưu tiên quốc tế. 

Sáng kiến GDI đặt ra hai mục tiêu quan trọng bao gồm: thứ nhất, giúp Liên Hợp quốc đạt được 17 mục tiêu phát triển bền vững đặt ra theo Chương trình nghị sự 2030 và thứ hai, giúp tất cả các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, ứng phó hiệu quả với cú sốc gây ra bởi COVID-19 với trọng tâm là “phát triển toàn cầu xanh hơn và lành mạnh hơn”. 

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường - Cố vấn cao cấp Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quốc tế, Cựu Đại sứ Việt Nam tại Mexico, Peru, Panama, Thụỵ Điển và Phần Lan - là một người rất quan tâm tới các vấn đề phát triển toàn cầu. Trao đổi với Đài chúng tôi, ông cho ý kiến: 

“Phát triển là sự đảm bảo của an ninh, là then chốt để giải quyết các vấn đề khó, thực hiện hạnh phúc cho nhân dân. GDI là một giải pháp Trung Quốc đề xuất vì sự phát triển của thế giới, phù hợp với Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, đáng được hoan nghênh và ghi nhận”. 

Hiện tại, đại dịch COVID-19 hoành hành đã nuốt chửng thành quả phát triển toàn cầu, khoảng cách phát triển Nam - Bắc ngày càng rộng, đà hợp tác phát triển yếu đi, và chỉ số phát triển con người lần đầu tiên giảm trong 30 năm. Có tới 1,2 tỷ người trên thế giới ở gần 70 quốc gia đang phải đối mặt với dịch bệnh, thiếu thực phẩm, năng lượng và khủng hoảng nợ. 

Nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn cầu nhanh hơn và lành mạnh hơn, GDI sẽ tập trung vào các hoạt động trọng tâm như xóa đói giảm nghèo, chống dịch bệnh, phổ cập vaccine, biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, công nghiệp hóa, kinh tế kỹ thuật số…, đồng thời đề xuất các ý tưởng và kế hoạch hợp tác mới để phát triển đồng thuận, tạo động lực mới cho việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030. 

Tuy nhiên, theo cựu Đại sứ, như bất cứ nỗ lực tập thể nào khác, Sáng kiến này đòi hỏi sự tham gia, phối hợp của các chủ thể phát triển của Liên Hợp quốc. 

“Chỉ còn khoảng 7 năm nữa sẽ đến mốc thời gian 2030, việc thực hiện GDI đòi hỏi những chương trình cụ thể và thiết thực, cùng đóng góp tài chính của các bên, trong đó và trước hết là Trung Quốc,” vị chuyên gia nói, nhấn mạnh thêm rằng có những thách thức lớn đang ở phía trước, đặc biệt trong bối cảnh thế giới phân liệt và chiến tranh Ukraine đang thu hút sự chú ý và nguồn tài lực của phương Tây. 

Trong năm qua, GDI đã đề cao tinh thần quan hệ đối tác cởi mở và bao trùm. Số lượng quốc gia và tổ chức quốc tế ủng hộ sáng kiến này đã tăng lên hơn 100 và "Nhóm những người bạn của Sáng kiến Phát triển Toàn cầu" được thành lập trên nền tảng Liên hợp quốc đã phát triển lên hơn 60 thành viên. 

Trong thông cáo chung mới đây nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc, phía Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ và sẵn sàng tham gia Sáng kiến Phát triển toàn cầu, theo nội dung và cách thức phù hợp, nỗ lực cùng các bên góp phần thực hiện Chương trình phát triển bền vững 2030 của Liên Hợp Quốc, tích cực nghiên cứu có thêm nhiều dự án hợp tác nhằm thúc đẩy kinh tế, làm lợi cho đời sống của nhân dân. 

Trung Quốc cùng với các bên đã tích cực thực hiện 32 biện pháp thiết thực nhằm thúc đẩy hợp tác trong Đối thoại cấp cao về phát triển toàn cầu, và đã đạt được một số thu hoạch sớm: thành lập mạng lưới hợp tác xóa đói giảm nghèo phi chính phủ quốc tế và đợt đầu tiên của các tổ chức liên quan từ 17 quốc gia và khu vực đã tham gia; Làm việc với 150 tổ chức ở gần 40 quốc gia và khu vực để xây dựng Liên minh Thế giới về Phát triển Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề; hơn 1.000 dự án nâng cao năng lực đã cung cấp đào tạo cho hơn 40.000 người ở các nước đang phát triển… 

“Đó là một thực tiễn sinh động khác về việc Trung Quốc thúc đẩy xây dựng một cộng đồng với một tương lai chung cho nhân loại, và nó đã đóng góp trí tuệ của Trung Quốc và các giải pháp của Trung Quốc để giải quyết các vấn đề phát triển,” Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường nói, khẳng định rằng hiện nay mục tiêu hòa bình và phát triển vẫn là nguyện vọng chung của nhân dân các nước trong đó có nhân dân Việt Nam.

 

Biên tập viên:La Thành