Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần thứ 17

2022-11-15 15:20:41(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/11, giờ địa phương, Hội nghị Thượng đỉnh G20 lần thứ 17 diễn ra tại đảo Ba-li, In-đô-nê-xi-a. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng mang tựa đề “Cùng nhau đón chào thách thức thời đại, cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp”.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, hiện nay, sự phát triển của loài người đối mặt những thách thức lớn. Các nước cần phải hình thành ý thức Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, đề xướng hòa bình, phát triển, hợp tác, cùng thắng, để đoàn kết thay thế chia rẽ, hợp tác thay thế đối đầu, bao trùm thay thế bài ngoại, cùng vượt qua khó khăn, cùng mở ra tương lai.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, chúng ta phải thúc đẩy sự phát triển bao trùm hơn của toàn cầu. Vạch rõ giới hạn theo ý thức hệ, lập nhóm chính trị và đối đầu giữa các nhóm, chỉ có thể chia rẽ thế giới, ngăn cản sự phát triển của toàn cầu và tiến bộ của loài người. Chia rẽ và đối đầu không phù hợp với lợi ích của bất cứ bên nào, đoàn kết cùng phát triển mới là sự lựa chọn đúng đắn.

Chúng ta cần phải thúc đẩy sự phát triển phổ quát hơn của toàn cầu. Trung Quốc đề ra Sáng kiến Phát triển toàn cầu, thành lập Quỹ dành cho sự phát triển toàn cầu và hợp tác Nam – Nam, sẽ bơm thêm vốn vào Quỹ Hòa bình và Phát triển Trung Quốc – Liên Hợp Quốc, cùng hơn 100 nước và tổ chức quốc tế thúc đẩy thực hiện sáng kiến này, để tiếp thêm động lực mới cho thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.

Chúng ta cần phải thúc đẩy sự phát triển có sức dẻo dai lớn hơn của toàn cầu. Trung Quốc ủng hộ Liên minh châu Phi gia nhập G20. Trung Quốc thực hiện toàn diện sáng kiến hoãn thanh toán nợ do G20 đề ra, các khoản nợ Trung Quốc cho phép hoãn thanh toán đứng đầu G20, đã hỗ trợ những nước đang phát triển vượt qua khó khăn.

Chúng ta cần phải tiếp tục bảo vệ thể chế thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại thế giới là hạt nhân, tích cực thúc đẩy cải cách Tổ chức Thương mại thế giới, thúc đẩy tự do hóa và thuận lợi hóa thương mại và đầu tư.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, an ninh lương thực và năng lượng là thách thức cấp bách nhất đặt ra cho sự phát triển của toàn cầu. Phải kiên quyết phản đối chính trị hóa, công cụ hóa, vũ khí hóa vấn đề lương thực và năng lượng, dỡ bỏ lệnh trừng phạt đơn phương, xóa bỏ hạn chế về hợp tác khoa học công nghệ. Trung Quốc đề ra với G20 Sáng kiến hợp tác về an ninh lương thực quốc tế, mong sâu sắc hợp tác với các bên.

Biên tập viên:Duy Hoa