Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Bai-đơn

2022-11-14 23:58:13(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 14/11, giờ địa phương, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Bai-đơn tại đảo Ba-li, In-đô-nê-xi-a. Nguyên thủ hai nước đã thẳng thắn đi sâu trao đổi quan điểm về vấn đề chiến lược của quan hệ Trung – Mỹ cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, hai bên Trung – Mỹ nên nhìn nhận đúng đắn chính sách đối nội, đối ngoại và ý đồ chiến lược của đối phương, định hướng cách thức ứng xử là đối thoại chứ không phải đối đầu, hai bên cùng thắng chứ không phải trò chơi tổng bằng không. Trung Quốc không bao giờ tìm kiếm thay đổi trật tự quốc tế hiện nay, không can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ, không có ý định thử thách và thay thế Mỹ. Hai bên nên kiên trì tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình, hợp tác cùng thắng, cùng đảm bảo quan hệ Trung – Mỹ đi theo hướng đúng đắn, không bị lệch hướng, không bị ngừng chạy, càng không thể va chạm vào nhau.

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, vấn đề Đài Loan là lợi ích cốt lõi nhất của Trung Quốc, là nền tảng của chính trị quan hệ Trung – Mỹ, là lằn ranh đỏ số một không thể vượt qua trong quan hệ Trung – Mỹ. Giải quyết vấn đề Đài Loan là việc riêng của người dân Trung Quốc, là công việc nội bộ của Trung Quốc. Bảo vệ sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là nguyện vọng chung của nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa. Bất cứ ai muốn chia tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, đều trái với lợi ích dân tộc Trung Hoa, nhân dân Trung Quốc tuyệt đối không chấp nhận! Mong Mỹ lời nói đi đôi với hành động, tuân thủ nghiêm ngặt chính sách “Một nước Trung Quốc” và ba Thông cáo chung Trung – Mỹ.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, tự do, dân chủ, nhân quyền là những thứ theo đuổi chung của loài người, cũng là thứ theo đuổi nhất quán của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chế độ dân chủ của bất cứ nước nào đều không phải là hoàn mỹ, đều cần không ngừng phát triển và hoàn thiện. Về những bất đồng cụ thể giữa hai bên, có thể tiến hành thảo luận với tiền đề giao lưu bình đẳng. Cái gọi là “Dân chủ đối đầu với độc đoán” không phải là đặc điểm của thế giới ngày nay, càng không phù hợp với trào lưu phát triển của thời đại.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, Mỹ làm theo chủ nghĩa tư bản, Trung Quốc làm theo chủ nghĩa xã hội, hai nước đi con đường khác nhau. Trong quá trình hai nước Trung - Mỹ cư xử với nhau, một điều rất quan trọng là phải chấp nhận điểm khác biệt này, tôn trọng điểm khác biệt này, chứ không phải ép buộc phải hoàn toàn giống nhau, hòng thay đổi, thậm chí lật đổ chế độ của đối phương.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc phản đối chính trị hóa, vũ khí hóa giao lưu kinh tế, thương mại và khoa học công nghệ. Trong tình hình hiện nay, lợi ích chung của hai nước Trung – Mỹ không giảm đi, mà là nhiều thêm. Trung Quốc và Mỹ không xung đột, không đối đầu, chung sống hòa bình, đây là lợi ích chung cơ bản nhất của hai nước. Kinh tế hai nước Trung – Mỹ hội nhập theo chiều sâu, đối mặt nhiệm vụ phát triển mới, cần phải nhận được lợi ích từ sự phát triển của đối phương, đây cũng là lợi ích chung. Kinh tế toàn cầu phục hồi sau đại dịch, ứng phó biến đổi khí hậu, giải quyết các vấn đề nóng bỏng khu vực, đều không thể tách khỏi sự điều phối và hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ, đây cũng là lợi ích chung.

Tổng thống Bai-đơn cho biết, Mỹ dốc sức duy trì thông suốt cho kênh trao đổi giữa Nguyên thủ hai nước, giữa các tầng nấc của chính phủ. Đất nước Trung Quốc ổn định và phát triển phù hợp với lợi ích của Mỹ và thế giới. Mỹ tôn trọng thể chế của Trung Quốc, không tìm kiếm thay đổi thể chế Trung Quốc, không tìm kiếm “Chiến tranh Lạnh mới”, không tìm kiếm phản đối Trung Quốc thông qua tăng cường quan hệ đồng minh, không ủng hộ “Đài Loan độc lập”, cũng không ủng hộ “hai nước Trung Quốc” hoặc “Một Trung Quốc, một Đài Loan”, không có ý định xung đột với Trung Quốc. Mỹ cũng không có ý định tìm kiếm tách rời với Trung Quốc, không có ý định cản trở Trung Quốc phát triển kinh tế, không có ý định bao vây, ngăn chặn Trung Quốc.

Tổng thống Bai-đơn cho biết, hai bên Mỹ và Trung Quốc có trách nhiệm chung thể hiện trước thế giới, hai nước có thể kiểm soát và xử lý bất đồng, tránh và ngăn chặn xảy ra đối đầu, thậm chí xung đột do hiểu lầm, phán đoán sai lầm, hoặc cạnh tranh quyết liệt. Chính phủ Mỹ thi hành chính sách “Một nước Trung Quốc”, không tìm kiếm lợi dụng vấn đề Đài Loan làm công cụ kiềm chế Trung Quốc, mong nhìn thấy tình hình hai bờ eo biển Đài Loan hòa bình và ổn định.


Nguyên thủ hai nước nhất trí, phái đoàn nhân viên ngoại giao của hai bên duy trì trao đổi chiến lược, triển khai tham vấn thường xuyên. Nhất trí phái đoàn nhân viên tài chính tiền tệ của hai nước triển khai đối thoại và điều phối về các vấn đề như chính sách kinh tế vĩ mô, kinh tế thương mại, v.v.

Nguyên thủ hai nước còn trao đổi ý kiến về khủng hoảng U-crai-na và các vấn đề khác. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, không có bên thắng trong xung đột và chiến tranh; không có giải pháp đơn giản cho vấn đề phức tạp; cần phải tránh khỏi cuộc đối đầu giữa các nước lớn. Trung Quốc sẽ tiếp tục khuyến hòa, thúc đẩy đàm phán, ủng hộ và mong chờ hai bên Nga và U-crai-na nối lại đàm phán hòa bình, đồng thời mong Mỹ, NATO, EU đối thoại toàn diện với Nga.

Nguyên thủ hai nước nhất trí tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên.

Biên tập viên:Vũ Minh