Bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41

2022-11-14 11:48:10(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 13/11, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 bế mạc tại Nông Pênh, Cam-pu-chia. Tại hội nghị, các nước ASEAN cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy phục hồi kinh tế, tăng cường đoàn kết trong khối ASEAN, tay trong tay ứng phó thách thức, nỗ lực thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen cho biết, trong bối cảnh cục diện quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp và sâu sắc, các nước ASEAN đã tiến hành tham vấn có hiệu quả với các đối tác ngoài khối về tăng cường vị thế trung tâm của ASEAN, có lợi cho thúc đẩy hòa bình, ổn định, phồn thịnh, phát triển của ASEAN.

Là nhà lãnh đạo nước Chủ tịch luân phiên ASEAN, tại Lễ bế mạc, Thủ tướng Hun Xen đã bàn giao chiếc búa tượng trưng Chủ tịch luân phiên ASEAN cho Tổng thống Giô-cô của In-đô-nê-xi-a — Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2023.

Hội nghị Cấp cao ASEAN thông thường hàng năm tổ chức hai lần, lần lượt diễn ra vào nửa đầu năm và nửa cuối năm. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hai lần Hội nghị Cấp cao năm nay diễn ra cùng lúc. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo các nước ASEAN tổ chức hội nghị trực tiếp kể từ khi bùng phát dịch COVID-19.

Biên tập viên:Vũ Minh