Thủ tướng Pa-ki-xtan Sa-ríp: Chính sách kiềm chế Trung Quốc của một số quốc gia là đáng thương và sai lầm

2022-11-14 15:01:48(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Đầu tháng 11, Thủ tướng Pa-ki-xtan Mu-ha-mát Sê-bát Sa-ríp (Muhammad Shehbaz Sharif) thăm chính thức Trung Quốc, là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đợt đầu thăm Trung Quốc theo lời mời sau khi Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyến thăm lần này cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Pa-ki-xtan. Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Thủ tướng Sa-ríp đã có cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền của Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Thủ tướng Sa-ríp còn cho biết, Trung Quốc là một quốc gia vĩ đại, sự phát triển của thế giới không thể tách khỏi Trung Quốc, sự phát triển của Trung Quốc cũng không thể tách khỏi thế giới. Trung Quốc chủ trương phát triển hòa bình, Trung Quốc phát triển quân sự không nhằm vào mục đích xâm lược, mà là vì mục đích phòng thủ. Chính sách kiềm chế Trung Quốc của một số quốc gia là đáng khinh và sai lầm.

Biên tập viên:Duy Hoa