Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc: Ưu hóa và điều chỉnh thời gian cách ly và xét nghiệm PCR đối với người nhập cảnh, hủy bỏ cơ chế ngắt mạch đối với các chuyến bay từ nước ngoài đến Trung Quốc

2022-11-13 15:01:11(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 12/11, Tiểu ban lãnh đạo Quốc vụ viện Trung Quốc về Cơ chế phối hợp phòng chống dịch tổ chức buổi họp báo. Nghiên cứu viên Phòng phòng ngừa bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, bà Vương Lệ Bình cho biết, xem xét đến những biến đổi về tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu, để điều phối tốt hơn công tác ngăn chặn ngoại nhập và giao lưu quốc tế, tạo thuận lợi cho người dân qua lại, căn cứ theo kết quả đánh giá triển khai thí điểm biện pháp phòng chống dịch với người nhập cảnh trong thời gian trước đó, Trung Quốc ưu hóa và điều chỉnh thời gian cách ly và xét nghiệm PCR đối với người nhập cảnh.

Một là, hủy bỏ cơ chế ngắt mạch đối với các chuyến bay từ nước ngoài đến Trung Quốc, yêu cầu chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính 2 lần trong vòng 48 giờ trước khi lên máy bay sẽ được điều chỉnh thành chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính 1 lần trong vòng 48 giờ trước khi lên máy bay.

Hai là, vì dịch COVID-19 lây lan rộng khắp ở nước ngoài, tỷ lệ mắc COVID-19 trong cộng đồng ở mức khá cao, nên trong số người nhập cảnh có chỉ số Ct trong xét nghiệm PCR lần thứ nhất sau khi nhập cảnh Trung Quốc lớn hơn hoặc bằng 35 có nhiều người thuộc nhóm người từng mắc COVID-19. Vì vậy, Trung Quốc đã điều chỉnh tiêu chuẩn phán đoán dương tính với người nhập cảnh.

Ba là, theo kinh nghiệm phòng chống dịch của Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh, Giải vô địch Bóng bàn Thế giới ở Thành Đô, lập khu quản lý khép kín không cần cách ly đối với những người nhập cảnh đặc thù như nhân viên thương mại quan trọng, đoàn đại biểu thể thao, v.v. Ở khu quản lý khép kín không cần cách ly, thực hiện nghiệm ngặt quản lý khép kín, phòng hộ cá nhân, xét nghiệm PCR với cả người nước ngoài và nhân viên Trung Quốc, phòng ngừa “ra khỏi khu quản lý khép kín”.

Bốn là, vì biến thể mới của Omicron có thời gian ủ bệnh ngắn hơn, đồng thời để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm ở khu cách ly tập trung, Trung Quốc đã điều chỉnh thời gian cách ly với người nhập cảnh thành 5 ngày cách ly tập trung và 3 ngày cách ly tại nhà.

Biên tập viên:Duy Hoa