Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp diễn ra tại đảo Ba-li – Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mong các bên gắn kết nhận thức chung và đẩy mạnh hợp tác để thúc đẩy phục hồi kinh tế thế giới

2022-11-12 16:15:05(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 11/11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại đảo Ba-li, đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh đa phương sau khi tổ chức thành công Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hiện nay, những biến đổi trăm năm chưa từng có đang diễn biến ngày càng nhanh, đại dịch có nhiều đợt bùng phát, kinh tế thế giới xuống dốc, sự nghiệp phát triển toàn cầu đối mặt những thách thức. Nhóm G20 với vai trò diễn đàn chủ chốt hợp tác kinh tế quốc tế, cần phải tăng cường đoàn kết và hợp tác, điều phối chính sách kinh tế vĩ mô, siết tay thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng một cách mạnh mẽ, bền vững, bao trùm và cân bằng. Trung Quốc ủng hộ công việc của In-đô-nê-xi-a trên cương vị chủ tịch luân phiên G20, mong các bên xoay quanh chủ đề "phục hồi chung và phục hồi mạnh mẽ", gắn kết nhận thức chung và đẩy mạnh hợp tác trong các mặt như thúc đẩy phục hồi kinh tế thế giới, thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, v.v..

Việc Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự Hội nghị Cấp vao APEC năm nay là một hành động ngoại giao quan trọng của nguyên thủ quốc gia Trung Quốc đối với châu Á - Thái Bình Dương, thể hiện đầy đủ sự coi trọng cao của Trung Quốc đối với hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, trình bày toàn diện chủ trương quan trọng của Trung Quốc về việc sâu sắc hợp tác châu Á - Thái Bình Dương và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và thế giới.

Biên tập viên:Vũ Minh