Sinh viên đại học từ Làng A Giả Khóa (Azheke) trở về quê hương để khởi nghiệp

2022-11-12 16:53:55(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

 

MÃ HỮU ĐỨC: Người dân làng  A Giả Khoa (Azheke).

A Giả Khoa là một ngôi làng nhỏ nằm ở biên giới Tây Nam  Trung Quốc, do vị trí xa xôi hẻo lánh nên cho đến năm 2018, đây là một ngôi làng nghèo điển hình.  Thu nhập bình quân đầu người hàng năm của người dân trong làng chưa đến 3.000 nhân dân tệ và hơn một nửa lực lượng lao động ra ngoài làm việc.

 

Năm 2018, một nhóm chuyên gia từ Đại học Trung Sơn đã giúp ngôi làng đề ra "Kế hoạch A Giả Khoa" để phát triển du lịch địa phương.

Một năm sau khi thực hiện "Kế hoạch A Giả Khoa", A Giả Khoa đã thực hiện được thoát nghèo cả làng.  Nhưng để đạt được sự phát triển bền vững, A Giả Khoa cần nhiều hơn nữa các nhân tài để  vận hành du lịch.  Mã Hữu Đức là sinh viên đại học đầu tiên trở về làng.  Anh hiện đang quản lý một B&B, đồng thời phát triển nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian đặc sắc tại địa phương.

 

Yêu mến quê hương thì mới không ngừng xây dựng quê hương giàu đẹp.

Biên tập viên:Vũ Minh