Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ cần đi chung hướng với Trung Quốc – thúc đẩy quan hệ Trung – Mỹ trở lại quỹ đạo đúng đắn phát triển lành mạnh và ổn định

2022-11-11 10:24:58(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 10/11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nêu rõ, Mỹ cần đi chung hướng với Trung Quốc, kiểm soát thỏa đáng bất đồng, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, tránh gây hiểu lầm và phán đoán sai lầm, thúc đẩy quan hệ Trung – Mỹ trở lại quỹ đạo đúng đắn phát triển lành mạnh và ổn định.

Có phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Trung Quốc trước thông tin mới đây, Tổng thống Mỹ Bai-đơn cho biết sẽ tổ chức cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, có thể sẽ thảo luận lằn ranh đỏ của các vấn đề như vấn đề Đài Loan? Ông Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc coi trọng đề nghị của Mỹ về Nguyên thủ hai nước tổ chức cuộc gặp tại đảo Ba-li, hai bên hiện đang duy trì trao đổi về việc này.

Ông Triệu Lập Kiên còn cho biết, bản chất của quan hệ kinh tế - thương mại Trung – Mỹ là cùng có lợi cùng thắng, Mỹ cần chấm dứt chính trị hóa, công cụ hóa và ý thức hệ hóa vấn đề kinh tế - thương mại, bằng hành động thực tế bảo vệ quy tắc kinh tế thị trường và hệ thống thương mại quốc tế.

Biên tập viên:Mẫn Linh