Bảo vệ vườn Himalaya

2022-11-10 11:17:47(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Nóc nhà của thế giới, hầu hết các ngọn núi cao nhất, đều nằm trong vùng Pan-Himalayan. Từ dãy núi Hằng Đoạn ở phía Đông, sau đó là dãy  là dãy Himalaya và xa hơn về phía Tây là dãy Karakoram.

Trên trái đất có hơn 300.000 loài thực vật bậc cao thì riêng tại vùng Pan-Himalaya đã có hơn 20.000 loài. Độ cao so với mực nước biển tại vùng biên giới này là 600 mét, sau đó lên đến 7.000, 8.000 mét,  bạn có thể đi từ vùng nhiệt đới đến vùng hàn đới.

Nhưng vương quốc thực vật này nằm trong khu vực địa chất bất ổn nhất trên Trái đất.Nơi đây thường xuyên xảy ra lở đất và động đất nên tính đa dạng sinh học của nơi này đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

Nghiên cứu trong lĩnh vực này còn rất nghèo nàn.  Việc xác định loài còn chưa  rõ ràng.  Sự đa dạng sinh học của chúng rốt cục như thế nào?

Ngôi nhà chung cần chung tay bảo vệ.

Biên tập viên:Kiều Quân