Mỹ tiếp tục thực thi lệnh cấm đầu tư đối với Trung Quốc của Chính phủ khoá trước - Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Kiên quyết phản đối

2022-11-10 14:29:37(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Mỹ tiếp tục thực thi lệnh cấm đầu tư đối với Trung Quốc của Chính phủ khoá trước, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 9/11 cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này.

Được biết, Nhà Trắng Mỹ tuyên bố, xét về tổ hợp công nghiệp quân sự Trung Quốc gây đe doạ lớn đối với an ninh quốc gia, chính sách ngoại giao và kinh tế của Mỹ, Mỹ quyết định tiếp tục thực thi lệnh cấm đầu tư đối với Trung Quốc bắt đầu từ thời Tổng thống Đô-nan Trăm, cấm người Mỹ đầu tư vào các công ty Trung Quốc liên quan tới quân đội Trung Quốc.

Ông Triệu Lập Kiên nêu rõ, Mỹ cần tôn trọng luật pháp, tôn trọng thị trường, sửa chữa sai lầm, chấm dứt hành động gây tổn hại tới trật tự thị trường tài chính và quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư toàn cầu. Trung Quốc sẽ áp dụng biện pháp cần thiết, kiên quyết bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc, kiên quyết ủng hộ các doanh nghiệp Trung Quốc bảo vệ lợi ích của mình theo pháp luật.

Biên tập viên:Kiều Quân