Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào đã trở thành bức tranh khắc họa sống động về quá trình xây dựng chất lượng cao “Một vành đai, một con đường” giữa Trung Quốc và các nước ASEAN

2022-11-08 15:07:32(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/11, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, mới đây, tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào thường xuyên báo tin mừng. Tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào đã trở thành bức tranh khắc họa sống động về quá trình chung tay xây dựng chất lượng cao “Một vành đai, một con đường” giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên nêu rõ, theo dữ liệu mới nhất, đường sắt Trung Quốc-Lào tổng cộng vận chuyển hơn 7,5 triệu lượt hành khách, tạo thuận lợi đáng kể cho việc đi lại của người dân dọc tuyến. Tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào đã tổng cộng vận hành 225 chuyến tàu hàng hoá, vận chuyển 9,86 triệu tấn hàng hóa. Việc vận chuyển hàng hóa bao gồm hơn 10 quốc gia trong khuôn khổ Sáng kiến “Một vành đai, một con đường”, trong đó có Lào và Việt Nam, nhóm hàng đã được mở rộng từ hơn 100 nhóm ban đầu như phân bón hóa học, bách hóa…lên tới hơn 1.200 nhóm như điện tử, điện mặt trời, trái cây bảo quản lạnh...

 Người Phát ngôn Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, cánh cửa của Trung Quốc sẽ càng mở càng rộng, và sự phát triển mới của Trung Quốc sẽ mang lại cơ hội mới cho cả thế giới.

 

 

 

 

 

 

Biên tập viên:Thu Nguyệt