Tư tưởng mới trong điển tích: Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn

2022-11-06 16:16:08(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.

Để mở cửa mang lại tương lai sáng sủa mới cho sự phát triển của toàn cầu.

---- Trích từ bài phát biểu qua đường truyền video của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 5

Tối 4/11/2022, tại lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 5 diễn ra theo đúng thời hạn, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi gắm các nước chung tay hợp tác, mở cửa cùng thắng. Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “ ‘Sơn trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.’  (Núi cùng hoa tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng)”. Đường dưới chân ta, tương lai tươi sáng chính ở phía trước. Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước thực hiện chủ nghĩa đa phương chân chính, gắn kết nhận thức chung về mở cửa nhiều hơn, cùng khắc phục khó khăn và thách thức đặt ra cho sự phát triển của kinh tế toàn cầu, để mở cửa mang lại tương lai sáng sủa mới cho sự phát triển của toàn cầu”.

Trước tình hình khó khăn cục diện thế giới biến động nhanh chóng trăm năm không gặp, phục hồi kinh tế thế giới thiếu động lực, Chủ tịch Tập Cận Bình dẫn câu thơ này để chỉ rõ một con đường sáng sủa tháo gỡ khó khăn phát triển, tìm kiếm lợi ích chia sẻ, đó chính là mở cửa. Chủ tịch Tập Cận Bình đồng thời truyền đi quyết tâm kiên cường mở rộng mở cửa của Trung Quốc với bên ngoài, đề xuất “để thị trường lớn Trung Quốc trở thành cơ hội lớn cho thế giới”.

Đúng như Chủ tịch Tập Cận Bình trong bài phát biểu khai mạc hội chợ đã nói, mở cửa là động lực quan trọng cho văn minh và tiến bộ của nhân loại, là con đường duy nhất cho sự thịnh vượng và phát triển của thế giới

Biên tập viên:Kiều Quân