Trăm hoa đua nở, sắc xuân đầy vườn – Hội chợ triển lãm Nhập khẩu Trung Quốc truyền đi thông điệp mạnh nhất về Trung Quốc mở cửa

2022-11-05 15:48:57(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 5 diễn ra tại Thượng Hải từ ngày 5 đến ngày 10/11. Là hội chợ triển lãm cấp quốc gia đầu tiên trên thế giới với chủ đề nhập khẩu, kể từ năm 2018 tổ chức lần đầu đến nay, Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc đã trở thành nền tảng mua sắm quốc tế, xúc tiến đầu tư, giao lưu nhân văn và mở cửa hợp tác.

Trong bài phát biểu qua đường truyền video tại lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trịnh trọng tuyên bố:

---- Trung Quốc sẽ thúc đẩy các nước và các bên chia sẻ cơ hội thị trường lớn Trung Quốc.

---- Trung Quốc sẽ thúc đẩy các nước và các bên chia sẻ cơ hội từ mở cửa loại hình chế độ.

---- Trung Quốc sẽ thúc đẩy các nước và các bên chia sẻ cơ hội sâu sắc hợp tác quốc tế.

Trong bài phát biểu đề dẫn tại lễ khai mạc các lần Hội chợ triển lãm Nhập khẩu trước đây, Chủ tịch Tập Cận Bình đều nhấn mạnh mở rộng mở cửa, đề xướng hợp tác cùng thắng, kêu gọi tay trong tay cùng tiến lên. Trong bài phát biểu đề dẫn tại 5 lần hội chợ, cụm từ “mở cửa” (cởi mở) đã xuất hiện hơn trăm lần.

Chính luồng gió xuân mở cửa này lan tỏa khắp thế giới, tại bốn lần Hội chợ triển lãm Nhập khẩu, tổng cộng có hơn 1500 sản phẩm mới, công nghệ mới hoặc dịch vụ lần đầu tiên trình làng trước thế giới hoặc Trung Quốc đại lục, kim ngạch giao dịch thỏa thuận lũy kế đạt 272,3 tỷ USD, là động cơ mạnh mẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của thương mại quốc tế và sự phát triển của kinh tế thế giới.

Biên tập viên:Kiều Quân