Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Thủ tướng Đức Ô-láp Xôn

2022-11-04 16:42:44(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Sáng ngày 4/11, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội kiến Thủ tướng Đức Ô-láp Xôn đang ở thăm chính thức Trung Quốc.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Thủ tướng Ô-láp Xôn là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ngài kể từ khi giữ chức Thủ tướng. Hiện nay, tình hình quốc tế phức tạp khôn lường, cùng là nước lớn có tầm ảnh hưởng, Trung Quốc và Đức càng nên chung tay hợp tác trong thời cuộc biến đổi, bấp bênh, đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và phát triển của thế giới. Trung Quốc nguyện cùng nỗ lực với Đức, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn phương diện hướng tới tương lai, thúc đẩy quan hệ Trung-Đức, Trung Quốc-châu Âu thu được phát triển mới.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc trước sau như một coi châu Âu là đối tác chiến lược toàn diện, ủng hộ tự chủ chiến lược của Liên minh châu Âu, mong châu Âu ổn định, phồn vinh, kiên trì quan hệ Trung Quốc-châu Âu không nhằm vào, không phụ thuộc, cũng không bị kiềm chế bởi bên thứ ba.

Thủ tướng Ô-láp Xôn cho biết, Đức mong cùng Trung Quốc duy trì trao đổi và điều phối, duy trì tốt hơn hòa bình và an ninh của khu vực và thế giới. Trung Quốc là đối tác kinh tế-thương mại quan trọng của Đức và châu Âu, Đức kiên định ủng hộ tự do hóa thương mại, ủng hộ toàn cầu hóa kinh tế, phản đối “tách rời”.

Nhà lãnh đạo hai nước còn trao đổi ý kiến về cuộc khủng hoảng U-crai-na.

Biên tập viên:Hải Vân