Nga khôi phục thi hành thỏa thuận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu hàng nông sản, Pháp sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho U-crai-na

2022-11-03 14:18:46(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/11 cho biết, khi nhận được cam kết bằng văn bản liên quan từ phía U-crai-na, Nga quyết định khôi phục thi hành thỏa thuận vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu hàng nông sản qua cảng biển Đen, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Éc-đô-gan cùng ngày đã chứng thực điều này.

Ngày 1/11, khi điện đàm với Tổng thống U-crai-na Dê-len-xki, Tổng thống Pháp Ma-crông cho biết, Pháp sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự đối với U-crai-na, đặc biệt về mặt phòng không. Tổng thống Ma-crông còn cho biết, cơ sở hạ tầng cấp nước, điện của U-crai-na bị Nga tấn công và phá hoại nghiêm trọng, Pháp quyết tâm hỗ trợ U-crai-na trải qua mùa đông sắp đến.

Theo tin của Bộ Quốc phòng Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 1/11 cho biết, Nga đang làm suy yếu một cách có hiệu quả tiềm năng quân sự của U-crai-na thông qua tấn công cơ sở hạ tầng then chốt của nước này. Ông còn cho biết, đã hoàn thành một phần công tác động viên của Nga, hiện đã có 87 nghìn người được cử đến chiến khu sau khi được huấn luyện quân sự ngoài định mức.

Biên tập viên:Hải Vân