Các nhà kinh tế học toàn cầu lo ngại Mỹ tiếp tục tăng lãi suất sẽ làm trầm trọng sự suy thoái kinh tế toàn cầu

2022-11-03 15:21:29(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 3/11 giờ địa phương, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tuyên bố tăng lãi suất 0,75%, đây là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ liên tục 4 lần tăng lãi suất 0,75%, cũng là lần thứ 6 tăng lãi suất của Mỹ trong năm nay, việc làm này dẫn đến sự lo ngại phổ biến của toàn cầu. Cuộc thăm dò ý kiến đối với 100 nhà kinh tế học toàn cầu do Đài Truyền hình Quốc tế (CGTN) Đài Phát thanh -Truyền hình Trung ương Trung Quốc và Viện Nghiên cứu Quản lý đất nước và sinh thái dư luận Đại học Nhân dân Trung Quốc phối hợp tổ chức cho thấy, Mỹ liên tục tăng lãi suất sẽ làm trầm trọng sự suy thoái kinh tế của toàn cầu, 90% nhà kinh tế học được hỏi cho rằng, rủi ro tăng trưởng trì hoãn vì vậy mà leo thang, 94% người cho rằng liên tục tăng lãi suất có thể dẫn đến rủi ro nợ nần của các nước đang phát triển tăng vọt.

Biên tập viên:Hải Vân