Thúc đẩy quan hệ Trung – Việt trong thời đại mới không ngừng bước lên tầm cao mới

2022-11-02 13:31:57(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 30/10 đến ngày 2/11.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình gặp gỡ sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chuyến thăm này cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong lúc sự nghiệp chủ nghĩa xã hội của hai nước Trung – Việt đều bước vào giai đoạn phát triển mới kế thừa cái trước mở ra cái mới, Nhà lãnh đạo tối cao của hai Đảng nhất trí bày tỏ củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường trao đổi chiến lược, tăng cường tin cậy về chính trị, kiểm soát ổn thỏa bất đồng, đã chỉ rõ phương hướng cho phát triển quan hệ Trung – Việt trong thời đại mới từ cầm cao chiến lược. Trang điện tử học giả ngoại giao Mỹ đăng bài viết cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc vừa là sự thể hiện nổi bật trong quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là tín hiệu tích cực cho ổn định và phát triển quan hệ hai nước Trung – Việt.

Hiện nay, thế giới đang bước vào thời kỳ bấp bênh và thay đổi mới. Quan hệ Trung – Việt làm thế nào để phát triển hơn nữa? Tổng Bí thư Tập Cận Bình đưa ra 3 kiến nghị: Hai bên cần phải kiên trì phương hướng tiến lên của chủ nghĩa xã hội, củng cố vững chắc nền móng kinh tế chủ nghĩa xã hội, phát huy tình hữu nghị truyền thống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hoàn toàn tán thành những kiến nghị quan trọng mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu ra cho phát triển quan hệ giữa hai Đảng và hai nước.

Trên bình diện kinh tế, Trung Quốc và Việt Nam là đối tác hợp tác kinh tế - thương mại quan trọng. Trong hội đàm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh “sâu sắc hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực y tế, phát triển xanh, kinh tế số, ứng phó biến đổi khí hậu, v.v..”, điều này đã chỉ rõ điểm phát lực cho hợp tác thiết thực giữa hai nước.

Hai nước Trung – Việt núi liền núi, sông liền sông, có tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Trong tình hình mới, hai nước Trung – Việt kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống, sẽ tiếp thêm động lực bất tận cho phát triển quan hệ hai nước.

Biên tập viên:Thanh Đóa