Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án Báo cáo chiến lược quốc phòng Mỹ cố tình bóp méo chính sách đối ngoại và quốc phòng Trung Quốc

2022-11-02 13:23:49(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Về nội dung liên quan đến Trung Quốc trong Báo cáo chiến lược quốc phòng Mỹ năm 2022, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 1/11 cho biết, bản báo cáo này giống như báo cáo “Chiến lược an ninh quốc gia” do Nhà Trắng công bố trước đây, phóng đại sự cạnh tranh giữa các nước lớn, cố tình bóp méo chính sách đối ngoại và quốc phòng của Trung Quốc, tràn đầy tư duy có tổng bằng không Chiến tranh lạnh và lô-gích bá quyền độc tôn, bộc lộ rõ ý đồ hiểm ác của Mỹ nhằm ngụy tạo mượn cớ để kiềm chế và chèn ép Trung Quốc.

Có tin cho hay, mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố Báo cáo chiến lược quốc phòng Mỹ năm 2022, báo cáo cho rằng Trung Quốc là mối gây “thách thức mang tính hệ thống nghiêm trọng nhất” đối với an ninh quốc gia Mỹ, và cho rằng Trung Quốc đe dọa lợi ích các nước trong khu vực bằng tầm ảnh hưởng kinh tế và quân sự của mình. 

Biên tập viên:Thanh Đóa