Tốc độ trị lý môi trường của Trung Quốc vượt tất cả các nước trong lịch sử

2022-10-31 15:17:00(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Báo cáo Đại hội XX Đảng Cộng  sản Trung Quốc nêu rõ, công tác bảo vệ môi trường sinh thái của Trung Quốc đã có sự thay đổi mang tính lịch sử, bước ngoặt và toàn cục, đất nước Trung Quốc có bầu trời xanh hơn, núi non xanh biếc hơn, sông nước trong xanh hơn. Cựu Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch chung Hội đồng Viện Nghiên cứu quốc tế Phát triển xanh “Một vành đai, một con đường” E-rích Xôn-hêm (Erick Solheim) đánh giá cao tốc độ trị lý môi trường của Trung Quốc vượt tất cả các nước trong lịch sử.

Ông Xôn-hêm cho biết, châu Âu và Bắc Mỹ cần phải mất 30-40 năm mới có thể thực hiện hiệu quả trị lý môi trường, Trung Quốc chỉ cần thời gian 7 năm đã thực hiện được việc này, Trung Quốc đã nêu tấm gương kiểu mẫu bảo vệ môi trường cho toàn thế giới, kinh nghiệm bảo vệ môi trường của Trung Quốc đáng để các nước học tập.

Biên tập viên:Thanh Đóa