Ngoại trưởng Nga: Nga vẫn sẵn sàng đàm phán về vấn đề U-crai-na

2022-10-31 11:06:20(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngoại trưởng Nga La-vrốp ngày 30/10 cho biết, nhà lãnh đạo Nga trong đó có Tổng thống Pu-tin vẫn sẵn sàng đàm phán về vấn đề U-crai-na. Bộ Quốc phòng Anh ngày 29/10 phủ nhận cách nói của Nga về việc hải quân Anh chỉ đạo U-crai-na tấn công hạm đội biển Đen Nga và quân đội Anh tham gia lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công phá hủy đường ống khí đốt “Dòng chảy phương Bắc”.

Ngoại trưởng La-vrốp cho biết, Nga sẵn sàng lắng nghe kiến nghị của các đối tác phương Tây về việc làm dịu tình hình căng thẳng. Ông nhấn mạnh, kiến nghị hiện thực này cần phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau, nhằm đạt được thỏa hiệp và giữ cân bằng lợi ích của tất cả các quốc gia trong khu vực.

Nga ngày 29/10 tuyên bố, do U-crai-na tấn công tàu thuyền Nga tham gia đảm bảo an ninh hành lang lương thực trên biển, Nga sẽ tạm ngừng thực hiện thỏa thuận vận chuyển hàng nông sản xuất khẩu qua cảng biển Đen.

 

Biên tập viên:Hạ Vi