Thanh niên Việt Nam: “Du học Trung Quốc giúp thay đổi cuộc đời tôi”

2022-10-31 09:47:33(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Những năm gần đây, cùng những tiến bộ vượt bậc về cơ sở hạ tầng giáo dục và phương pháp giảng dạy, Trung Quốc đang dần trở thành một điểm đến du học uy tín hàng đầu trên thế giới. Chính phủ Trung Quốc cũng đã tài trợ rất nhiều học bổng cho du học sinh nước ngoài, tạo điều kiện để họ theo đuổi ước mơ, đam mê của mình.  Đối với nghiên cứu sinh tiến sĩ người Việt Nam Đoàn Bá Toại, du học Trung Quốc đã mở ra một chương mới làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.

Đoàn Bá Toại sinh năm 1994 tại Hải Dương, là con út trong một gia đình lao động đông con. Thời học phổ thông, Toại tự nhận mình là người lười học, ham chơi, đam mê trò chơi điện tử. Các thầy cô phổ thông nhận xét Toại là học sinh trung bình, có môn còn có học lực kém. Nhưng quá khứ đó hoàn toàn trái ngược với hiện tại, khi anh đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Kinh tế trường Đại học Nông lâm Phúc Kiến với học bổng toàn phần do chính phủ Trung Quốc tài trợ. Trong thời gian về nước và chưa thể sang lại Trung Quốc học trực tiếp, Toại là giảng viên của Đại học Thành Đông (Hải Dương) và tư vấn du học cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời Toại là khi học xong cấp 3, lúc vừa bước qua sinh nhật 18 tuổi, anh được gia đình đầu tư cho sang Phúc Kiến học tiếng tại Học viện Vũ Di.

“Quãng thời gian du học đã khiến tôi thay đổi bản thân, trở nên tự lập hơn, từ một học sinh lười học thành một sinh viên chuyên tâm,” Toại nhớ lại. Anh cho rằng hai yếu tố quan trọng nhất dẫn đến sự thay đổi đó là môi trường học tập tại Trung Quốc, và sự nỗ lực của chính mình.

Những ngày mới du học vô cùng khó khăn vì lúc mới sang Toại không biết cả tiếng Trung và tiếng Anh. Tuy nhiên, là một người yêu thích các hoạt động phong trào, anh năng nổ tham gia nhiều sự kiện của trường dành cho du học sinh và được tiếp xúc với nhiều sinh viên giỏi. Từ đó, Toại nuôi dưỡng quyết tâm thay đổi bản thân, học tập lên cao, phấn đấu hơn nữa giành thành tích tốt.

“Trong thời gian theo học, tôi được các thầy cô trong trường cũng như các bạn trong lớp, trong học viện hỗ trợ giúp đỡ, tham gia các kỳ thi trong trường, trong tỉnh và trên toàn Trung Quốc, và cũng từ đó dần dần có ý thức hơn trong việc học tập cũng như thay đổi bản thân,” Toại cho biết.

Kết quả là, sau khi hoàn thành 1 năm học ngôn ngữ thì Toại học lên đại học, nhận học bổng của trường, rồi học tiếp Thạc sĩ và giờ đang hoàn thành chương trình Tiến sĩ. Nhờ thành tích học tập tốt, anh được các thầy cô tin tưởng cho đảm nhiệm các vị trí như Trợ lý Viện trưởng Viện Quốc tế Đại học Nông lâm Phúc Kiến, trợ giảng Khoa Kinh tế Đại học Nông lâm Phúc Kiến.

Chàng trai Việt Nam còn tổ chức nhiều sự kiện, thành lập các câu lạc bộ và hội du học sinh cho trường. Hiện nay, với tư cách Phó chủ tịch Hội Lưu học sinh Việt Nam tại Phúc Kiến, Toại cũng tích cực công tác để hỗ trợ, kết nối các bạn sinh viên.

“Môi trường giáo dục của Trung Quốc rất thân thiện, ngày càng tiến bộ, không theo lối mòn cũ. Trường bên Trung Quốc như là một xã hội thu nhỏ, các sinh viên có cơ hội giao lưu và tiếp xúc với những kỹ thuật tiên tiến sớm và nhanh nhất,” Toại nhận xét.

Đặc biệt, sau một thời gian dài học tập tại Trung Quốc, anh rất ấn tượng với sự phát triển về cơ sở hạ tầng trong nước cũng như các kế hoạch phát triển thị trường của Trung Quốc. Con người Trung Quốc mà anh tiếp xúc cũng cực kỳ thân thiện, đó là lý do Toại dành nhiều thời gian đến vậy gắn bó với nơi đây.

Trưởng thành từ du học Trung Quốc, Toại nhận thấy những cơ hội quý báu mà mình có được để theo đuổi sự nghiệp giáo dục. Từ lâu anh không chỉ giảng dạy tiếng Trung và các môn liên quan đến chuyên ngành kinh tế cho học sinh, sinh viên Việt Nam mà còn tư vấn, hỗ trợ các bạn trẻ có mong muốn du học Trung Quốc.

Hiện nay Trung Quốc đang là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, có ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu. Tiếng Trung mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp nên ngày càng trở nên phổ biến, được sinh viên nhiều nước lựa chọn theo học. Đáng chú ý, trong giai đoạn mở cửa toàn diện đất nước, chính phủ cũng như các địa phương, các cơ sở giáo dục của Trung Quốc đã và đang cấp rất nhiều học bổng cho du học sinh, đặc biệt là bậc thạc sĩ và tiến sĩ.

“Có rất nhiều suất học bổng toàn phần, miễn toàn bộ chi phí học tập và ký túc xá cho sinh viên, ngoài ra còn có trợ cấp hàng tháng để sinh viên sinh hoạt. Sau khi tốt nghiệp, các du học sinh đều có cơ hội làm việc tại Trung Quốc hoặc về Việt Nam làm việc với mức lương vô cùng hấp dẫn,” anh chỉ ra. 

Trong gần 8 năm làm tư vấn cũng như hơn 5 năm làm giáo viên tiếng Trung, Toại nhận thấy nhu cầu học tiếng Trung của người Việt Nam ngày một tăng, số lượng học sinh, sinh viên đi du học Trung Quốc cũng tăng cao. Hai năm nay, dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng cũng không làm số lượng du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc giảm, các sinh viên đã linh hoạt chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến một cách nhanh chóng. Đến thời điểm hiện tại, rất nhiều trường bên Trung Quốc cũng đã cho phép du học sinh các nước, trong đó có sinh viên Việt Nam, quay trở về trường.

Người ta thường nói: “Biết thêm một ngôn ngữ là sống thêm một cuộc đời”. Đối với Đoàn Bá Toại, tiếng Trung là bệ phóng quan trọng để anh tích luỹ kiến thức, phát triển bản thân và thăng tiến trong sự nghiệp. Từ những kinh nghiệm của mình, Toại mong có thể hỗ trợ thật nhiều bạn trẻ Việt Nam chạm tới ước mơ du học Trung Quốc, vươn tới một tương lai tươi sáng cả về vật chất lẫn tinh thần, từ đó đóng góp cho sự thịnh vượng chung của xã hội.

Biên tập viên:Hải Vân