Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng

2022-10-31 23:56:00(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 31/10, sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Hai bên nhất trí, phải kiên trì phương châm “16 chữ vàng” và tinh thần “4 tốt”, củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường trao đổi chiến lược, tăng cường tin cậy chính trị, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt thời đại mới không ngừng bước lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiệt liệt hoan nghênh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Trung Quốc sau khi Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã giới thiệu tình hình về Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình khẳng định, các nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, Việt Nam, v.v. xuất phát từ tình hình thực tế nước mình, thuận theo trào lưu thời đại, tìm được con đường hiện đại hóa phù hợp với tình hình nước mình, Chủ nghĩa Xã hội ngày càng toát lên sức sống bừng bừng. Bên cạnh đó, sự phát triển của các nước xã hội chủ nghĩa đối mặt môi trường quốc tế hết sức phức tạp và rủi ro, thách thức cam go. Hai Đảng Trung Quốc và Việt Nam phải kiên trì đem lại hạnh phúc cho nhân dân, mưu cầu tiến bộ cho loài người, ra sức thúc đẩy xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, quyết không để bất cứ ai quấy nhiễu nhịp bước tiến lên của chúng ta, quyết không để bất cứ thế lực nào làm lay chuyển nền tảng chế độ cho sự phát triển của chúng ta.

Về việc tiếp tục phát triển quan hệ Trung – Việt, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, hai bên phải kiên trì định hướng tiến lên xã hội chủ nghĩa. Đối với sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và quan hệ Trung – Việt, kiên trì định hướng chính trị đúng đắn là việc quan trọng hàng đầu. Tập thể lãnh đạo trung ương của hai Đảng nên tăng cường trao đổi, kịp thời trao đổi ý kiến về quan hệ song phương và các vấn đề quan trọng. Trung ương và cơ quan địa phương của hai Đảng phải quán triệt thực hiện nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai bên, tăng cường giao lưu và tham khảo lẫn nhau, nâng cao hiệu quả hợp tác. Trong tình hình mới, hai Đảng Trung Quốc và Việt Nam nên tăng cường giao lưu và tham khảo lẫn nhau kinh nghiệm quản lý Đảng và quản lý đất nước, duy trì trao đổi cấp cao và đối thoại chiến lược giữa quân đội hai nước, mở rộng thành quả hợp tác về an ninh hành pháp, bảo vệ tốt an ninh chính trị và ổn định xã hội của mỗi nước. Hai bên phải củng cố nền móng kinh tế xã hội chủ nghĩa. Trung Quốc nguyện cùng Việt Nam đẩy nhanh kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy kết nối hai nước, cùng xây dựng hệ thống chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng ổn định, khuyến khích doanh nghiệp thâm dụng công nghệ có thực lực và chữ tín đến Việt Nam đầu tư, sâu sắc hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực y tế, phát triển xanh, kinh tế số, ứng phó biến đổi khí hậu, v.v. Hai bên phải nêu cao tình hữu nghị truyền thống. Trong tình hình mới, hai bên phải tăng cường giao lưu nhân dân, giúp thế hệ trẻ của hai nước tăng thêm sự hiểu biết và thân mật với nhau, sâu sắc hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, tạo không khí dư luận tốt đẹp cho quan hệ song phương.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc coi ASEAN là ưu tiên trong chính sách đối ngoại với các nước láng giềng, là khu vực trọng điểm cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” chất lượng cao, coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam trong ASEAN, mong cùng Việt Nam tay trong tay đẩy nhanh xây dựng ngôi nhà chung trên 5 khía cạnh hòa bình, an toàn, phồn vinh, tươi đẹp và hữu nghị, thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực. Trung Quốc nguyện cùng ASEAN thực tiễn chủ nghĩa đa phương thực sự, kiên trì chủ nghĩa khu vực cởi mở, cùng thúc đẩy cục diện khu vực và trật tự quốc tế phát triển theo hướng hòa bình, ổn định, công bằng, hợp lý, tích cực thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hết sức cảm ơn Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã mời tôi là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam sang thăm Trung Quốc ngay sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi cũng làm đúng theo lời hứa với đồng chí Tập Cận Bình là sẽ thăm Trung Quốc là nước đầu tiên sau khi được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, và chúc mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình được Đại hội tiếp tục bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, điều này thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ và tín nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với những thành tựu to lớn và uy tín sâu rộng trong cộng đồng quốc tế mà Trung Quốc giành được trong 10 năm thời đại mới dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình, dưới sự chỉ dẫn của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới. Những thành tựu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc giành được đã cung cấp kinh nghiệm quý báu cho các nước đang phát triển trên thế giới đặc biệt là những nước đi con đường xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi tin chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình, Trung Quốc nhất định có thể thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra, và có sự đóng góp tích cực mới cho khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Việt Nam hết sức quý trọng và coi trọng quan hệ với Trung Quốc, coi hợp tác hữu nghị với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, kiên trì sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung theo phương châm “16 chữ vàng” và tinh thần “4 tốt”, kiên định thi hành chính sách một nước Trung Quốc, kiên quyết phản đối hoạt động chia rẽ “Đài Loan độc lập” dưới mọi hình thức, không phát triển bất kỳ quan hệ chính thức nào với Đài Loan. Việt Nam không tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào, không đứng về nước này để chống lại nước khác, không cho phép bất cứ nước nào sử dụng lãnh thổ của mình cho mục đích quân sự, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa vũ lực trong các quan hệ quốc tế. Việt Nam nguyện cùng Trung Quốc duy trì các cuộc thăm viếng cấp cao, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố tin cậy lẫn nhau về chính trị. Phát huy vai trò dẫn dắt chiến lược của quan hệ hai đảng, sâu sắc giao lưu lý luận hai đảng. Phát huy và nâng cao hiệu quả của cơ chế hợp tác vốn có, đặc biệt là vai trò của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt-Trung, thúc đẩy kết nối hơn nữa “Hai hành lang, một vành đai” với sáng kiến “Một vành đai, một con đường”. Tiếp tục thúc đẩy nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế hai nước, tạo điểm sáng mới trong các lĩnh vực. Duy trì giao lưu nhân dân, sâu sắc nền tảng dân ý của quan hệ Việt-Trung và hình thành sức thúc đẩy bền vững. Duy trì hòa bình, ổn định biên giới trên bộ, giữ gìn hòa bình, ổn định trên biển, không để vấn đề trên biển ảnh hưởng đến sự phát triển của quan hệ tổng thể hai nước. Lấy Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc làm tiêu chí, quan hệ Việt-Trung đã bước vào giai đoạn mới mang tính then chốt, Việt Nam nguyện cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung lên tầm cao mới.

Sau hội đàm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng chứng kiến lễ ký các văn bản hợp tác trong các lĩnh vực chính đảng, kinh tế-thương mại, bảo vệ môi trường, văn hóa du lịch, tư pháp, hải quan, địa phương v.v.

Biên tập viên:Hải Vân