Một quả táo - một ngành nghề làm giàu cho dân - Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến thăm thôn này sau Đại hội XX

2022-10-30 13:34:26(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 26/10, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm vườn táo của thôn Nam Câu, thị trấn Cao Kiều, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, tìm hiểu tình hình thu hoạch táo năm nay, đây là chuyến thăm trong nước đầu tiên của đồng chí sau Đại hội XX.

Trong chuyến khảo sát này, khi được biết kỹ thuật tưới nhỏ giọt, dây chuyền chọn táo của thôn Nam Câu không ngừng phát triển, hơn nữa táo không phải lo kênh tiêu thụ, Tổng Bí thư Tập Cận Bình khen rằng, “Đây là ngành nghề tốt nhất, thích hợp nhất, rất có tương lai”.

Tại thôn Nam Câu, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhớ lại những năm tháng làm thanh niên tri thức tại Thiểm Bắc hồi còn trẻ. Đó là vào đầu năm 1969, đồng chí Tập Cận Bình khi đó chưa đến 16 tuổi đến nông thôn Thiểm Bắc, cùng sinh sống và lao động với bà con địa phương. Đồng chí nói: “Hồi đó thấy cuộc sống của bà con rất nghèo khó, nên trong lòng cứ nghĩ làm thế nào để cuộc sống của mọi người khấm khá hơn”. Nay đã được chứng kiến sự thay đổi long trời lở đất, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói, “từ sự thay đổi của Thiểm Bắc đã có thể ghi nhận sự đổi thay của Trung Quốc”.

Biên tập viên:Thanh Đóa