Ban lãnh đạo Trung ương khóa mới cùng thăm Diên An đã gửi thông điệp gì?

2022-10-29 14:59:47(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 27/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã dẫn các đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa mới đến thăm thành phố Diên An ở miền Tây Bắc Trung Quốc. Diên An được tôn vinh là Thánh địa cách mạng Trung Quốc, cái nôi của nước Trung Hoa mới.

“Lần này cùng các đồng chí Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đến đây chính là muốn tuyên bố tập thể lãnh đạo Trung ương khoá mới sẽ kế thừa và phát huy truyền thống và tác phong cách mạng tốt đẹp mà Đảng đã hình thành trong thời kỳ ở Diên An, phát huy tinh thần Diên An”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết.

Lần này tại Diên An, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, các đồng chí trong toàn Đảng cần phải tự giác lồng ghép tư tưởng lấy nhân dân làm trung tâm vào các công việc, thúc đẩy vững chắc cùng giàu, để thành quả xây dựng hiện đại hóa mang lại lợi ích nhiều hơn, công bằng hơn cho toàn thể nhân dân.

Biên tập viên:Vũ Minh