Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, thúc đẩy chấn hưng nông thôn toàn diện, phấn đấu bền bỉ nhằm thực hiện hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn

2022-10-29 13:47:15(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm và làm việc tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây và thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam. Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, nhiệm vụ gian nan nhất, nặng nề nhất vẫn ở nông thôn. Cần phải học tập và quán triệt toàn diện tinh thần Đại hội Đảng lần thứ XX, kiên trì ưu tiên phát triển nông nghiệp và nông thôn, phát huy tinh thần Diên An và tinh thần Hồng Kỳ Cừ, củng cố và mở rộng thành quả của cuộc chiến công kiên thoát nghèo, thúc đẩy chấn hưng nông thôn toàn diện, phấn đấu bền bỉ nhằm thực hiện hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

Từ ngày 26-28/10, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đi sâu khảo sát và điều tra nghiên cứu tại nông thôn, trường học, cơ sở giáo dục cách mạng của thành phố Diên An tỉnh Thiểm Tây và đơn vị bảo tồn cổ vật của thành phố An Dương tỉnh Hà Nam.

Chiều 26/10, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến thôn Nam Câu, thị trấn Cao Kiều, quận An Tái, thành phố Diên An. Tổng Bí thư vào thăm vườn táo và giao lưu thân thiết với bà con trồng táo, tìm hiểu tình hình thu hoạch của quả táo năm nay, Tổng Bí thư đã hái một quả táo vừa to vừa đỏ. Tổng Bí thư rất quan tâm tình hình tưới tiêu và sử dụng nước sạch, bà con nói với Tổng Bí thư rằng, họ thông qua xây đập nước, hệ thống tưới nhỏ giọt và quản lý tinh tế, giải quyết hiệu quả vấn đề sử dụng nước và tưới tiêu. Tổng Bí thư tấm tắc khen rằng, đây chính là hiện đại hóa nông nghiệp, các bạn đã tìm được phương hướng phát triển ngành nghề thích hợp.

Sau đó, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến thăm trường Táo Viên thuộc trường trung học Diên An. Tổng Bí thư hy vọng trường trung học Diên An kiên trì phát huy tinh thần Diên An để giáo dục trồng người, làm giáo dục được nhân dân hài lòng, phát huy truyền thống cách mạng, đào tạo người mới thời đại.

Sáng 28/10, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến thăm Nhà kỷ niệm Hồng Kỳ Cừ của thành phố Lâm Châu, An Dương, tỉnh Hà Nam. Sau đó, Tổng Bí thư khảo sát thực tế tình hình vận hành cửa cống trượt của Hồng Kỳ Cừ, tìm hiểu vai trò quan trọng của cửa cống trượt trong việc dẫn nước, tưới tiêu, cải thiện môi trường sinh thái v.v.

Chiều 28/10, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã thăm Di tích Ân Khư ở phía tây bắc ngoại ô thành phố An Dương. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, văn hóa truyền thống ưu tú Trung hoa là “gốc” để Đảng sáng tạo lý luận, chúng ta phải kiên định tự tin văn hóa, tăng cường niềm tin và niềm tự hào của người Trung Quốc.

Biên tập viên:Vũ Minh