Lực lượng răn đe chiến lược của Nga tiến hành huấn luyện – Nga và U-crai-na tranh cãi về “bom bẩn”

2022-10-27 12:04:31(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/10, trang web chính thức của Điện Kremlin đăng tin cho biết, cùng ngày, lực lượng răn đe chiến lược của quân đội Nga đã tiến hành huấn luyện và hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ huấn luyện. Toàn bộ tên lửa đều bắn trúng mục tiêu chỉ định. Tổng thống Nga Pu-tin đã quan sát đợt huấn luyện lần này.

Ngày 26/10, ông Pét-cốp (Dmitry Peskov), Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết, Nga đã nắm bắt thông tin về U-crai-na chuẩn bị sử dụng “bom bẩn” mở cuộc tấn công khủng bố.

Ngày 25/10, Ngoại trưởng U-crai-na Cu-lê-ba (Dmytro Kuleba) cho biết, chuyên gia Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế sắp đến U-crai-na, mong họ chứng thực U-crai-na không có cái gọi là “bom bẩn” và kế hoạch phát triển liên quan.

Ngày 25/10, Thủ tướng Đức Ô-láp Xôn (Olaf Scholz) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu U-su-la Vôn Đờ Lơ-en (Ursula von der Leyen) cùng triệu tập chuyên gia tổ chức hội nghị về tái thiết U-crai-na. Kể từ khi bùng phát xung đột Nga – U-crai-na đến nay, Liên minh châu Âu đã tài trợ 19 tỷ USD cho U-crai-na, Liên minh châu Âu dự định sang năm tài trợ thêm 18 tỷ USD cho U-crai-na dùng để tái thiết.

Biên tập viên:Vũ Minh