Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Mỹ một lần nữa điện đàm thảo luận tình hình U-crai-na

2022-10-25 11:18:53(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/10 cho biết, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Mỹ điện đàm thảo luận tình hình U-crai-na. Đây là lần thứ hai gần đây hai bên điện đàm về tình hình U-crai-na.

Theo thông báo của Lầu Năm góc Mỹ công bố, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong cuộc điện đàm cho biết, Mỹ “từ chối chấp nhận bất cứ lý do nào của Nga dẫn đến tình hình leo thang”, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc  Mỹ và Nga tiếp tục duy trì trao đổi.

Ngày 24/10, Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Bức xạ, Hóa học và Sinh học quân đội Nga cho biết, U-crai-na đã lên kế hoạch sử dụng “bom bẩn” và đổ lỗi cho Nga. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng U-crai-na cho biết, trước cáo buộc của Nga về việc U-crai-na có thể sẽ sử dụng “bom bẩn”, ông đã mời Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cử ngay chuyên gia đến U-crai-na để tiến hành điều tra.

Biên tập viên:La Thành