Phó Thủ tướng Nga: Thời hạn sử dụng một phần củaTrạm Không gian quốc tế do Nga vận hành có thể kéo dài đến năm 2028

2022-10-24 14:51:39(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 23/10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Man-tu-rốp cho biết, thời hạn sử dụng một phần của Trạm Không gian quốc tế do Nga vận hành có thể kéo dài đến năm 2028.

Ông Man-tu-rốp cho biết, Nga quyết định kéo dài dự án Trạm Không gian quốc tế là nhằm đảm bảo tính liên tục chương trình vũ trụ chở người của Nga, duy trì năng lực thiết kế và sản xuất trong nước, cũng như bảo vệ danh dự quốc gia và chủ quyền kỹ thuật.

Trạm không gian quốc tế được xây dựng vào năm 1998, là dự án hợp tác quốc tế có sự tham gia chung của 16 quốc gia với Mỹ và Nga là chính, Nhật Bản, Ca-na-đa, các nước thành viên Cơ quan Vũ chụ châu Âu và Bra-xin, v.v.. Trạm không gian quốc tế được thiết kế với thời gian hoạt động đến năm 2015, nhưng có hai lần lần lượt kéo dài đến năm 2020 và năm 2024, các thiết bị hiện đã bị lão hóa nghiêm trọng.

Biên tập viên:Vũ Minh