Ấn Độ phóng thành công 36 vệ tinh bằng một tên lửa

2022-10-24 14:46:16(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

 Theo Tân Hoa Xã: Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ ngày 23/10 tuyên bố, Ấn Độ cùng ngày đã sử dụng tên lửa đẩy LVM3 đưa thành công 36 vệ tinh viễn thông vào quỹ đạo dự định.

LVM3 là tên lửa đầu tiên của Ấn Độ có khả năng mang tải 6 tấn, lần phóng này mang tải trọng 5.796 kg.

36 vệ tinh viễn thông do tên lửa này phóng lên thuộc công ty OneWeb của Anh. Công ty OneWeb ra tuyên bố cho biết, công ty có kế hoạch phóng 648 vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp, để cung cấp kết nối in-tơ-nét tốc độ cao, độ trễ thấp trên khắp thế giới.

Biên tập viên:Vũ Minh