Bình luận: Cuộc sống tốt đẹp đến từ chế độ tốt

2022-10-21 07:10:53(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

 

Trong gần 10 năm qua, cảm giác hạnh phúc của toàn cầu về tổng thể có xu thế giảm xuống . Theo điều tra trực tuyến của Công ty Ipsos đối với gần 20 nghìn người của 27 nước trên toàn cầu cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020, tỷ lệ người được hỏi tự cho là hạnh phúc đã giảm 14%. Trong khi đó Trung Quốc là nước duy nhất với cảm giác hạnh phúc tăng mạnh, tỷ lệ người dân Trung Quốc cảm thấy hạnh phúc tăng 15%.

Trên thế giới luôn có một số nước nghi ngờ chế độ xã hội của Trung Quốc, cho rằng chỉ có chế độ của phương Tây mới có thể “mang lại hạnh phúc cuối cùng” cho nhân loại. Song, lịch sử và hiện thực nhiều lần chứng minh, một quốc gia lựa chọn chế độ nhà nước như thế nào là do lịch sử, văn hoá truyền thống và trình độ phát triển kinh tế xã hội của nước này quyết định, là do nhân dân của nước này quyết định.

“Giày có hợp với chân hay không chỉ có tự mình đi mới biết.” Chế độ chính trị của một nước có thích hợp hay không, chỉ có nhân dân của nước này mới rõ, mới có quyền phát ngôn nhất. Kể từ nước Trung Hoa mới thành lập đến nay, nhất là từ sau cải cách mở cửa, thành tựu phát triển và quản lý đất nước do Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt nhân dân Trung Quốc thu hút sự quan tâm của thế giới. Từ một nghèo hai trắng đến nước đứng thứ 2 thế giới về tổng sản lượng kinh tế, từ vật tư thiếu hụt đến nhiều loại sản phẩm công nghiệp đứng đầu thế giới và trở thành nước thương mại hàng hoá lớn nhất toàn cầu, Chỉ trong mấy chục năm, Trung Quốc đã đi qua chặng đường công nghiệp hoá mấy trăm năm của các nước phát triển.

Những ví dụ thành công như vậy không phải chỉ có Trung Quốc. Là một nước kết hợp thực tế nước mình với chế độ xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, trong những năm qua,  thành tựu phát triển của Việt Nam cũng được mọi người tận mắt chứng kiến. Kể từ Công cuộc đổi mới đến nay, kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng, năm 1986 GDP bình quân đầu người của Việt Nam chỉ có 200 USD, đến nay đã tăng lên tới gần 4.000 USD. Kể từ đầu thế kỷ 21 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn giữ trên 7%/năm. Nhất là những năm gần đây, trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng yếu ớt, kinh tế Việt Nam lội ngược dòng tăng trưởng nhanh chóng, trở thành điểm nóng thu hút đầu tư nước ngoài. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam không ngừng được cải thiện, tỷ lệ nghèo khó giảm mạnh.

Nhưng lâu nay, một số người của các nước phương Tây như Mỹ luôn lấy chế độ của phương Tây làm “kiểu mẫu” và “thước đo”, dùng để đánh giá chế độ của Trung Quốc và Việt Nam, thậm chí thiết kế cho việc cải cách chế độ của Trung Quốc và Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh, tư duy nghiên cứu và thiết kế chế độ này là không thể thực hiện tại Trung Quốc và Việt Nam. Mỹ tùy ý thúc đẩy cái gọi là “cải tạo dân chủ” tại các nước khác nhiều lần thất bại cũng chứng minh điều nay. Nhà triết học cổ Trung Quốc cách đây hơn 2500 năm Yến Anh từng nói: “Kết sinh Hoài Nam tắc vị kết, sinh vu Hoài Bắc tắc vị chỉ.” Có nghĩa là cây họ quất mà trồng ở phía Nam sông Hoài thì thành cây quất (có vị ngọt), trồng ở phía Bắc sông Hoài sẽ thành cây chỉ (có vị đắng), cây quất và cây chỉ cành lá giống nhau nhưng vị khác hẳn nhau. Tách rời thực tế của nước mình, chế độ xã hội chủ nghĩa cũng sẽ mất đi sức sống, cho dù hai nước Trung-Việt với chế độ là xã hội chủ nghĩa, trong quá trình thực thi các chính sách cụ thể cũng có sự khác biệt, càng không thể nói đến việc rập khuôn máy móc mô hình chế độ chính trị của các nước phương Tây. Chế độ xã hội chủ nghĩa của hai nước Trung-Việt mang đặc sắc của mỗi nước, phù hợp với tình hình của nước mình, là sự lực chọn của nhân dân hai nước.

Trên thế giới không có hai lá cây nào hoàn toàn giống nhau, cũng không có mô hình chế độ chính trị hoàn toàn giống nhau. Tiêu chuẩn phán đoán chế độ của một quốc gia có tốt hay không là cuộc sống của nhân dân nước đó có ngày càng tốt hay không. Thực tiễn chứng minh, chế độ xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình cụ thể của Trung Quốc, khiến cuộc sống của người dân Trung Quốc ngày càng tốt hơn, nhận được sự ủng hộ của người dân. Mong có càng nhiều nước trên thế giới có thể tự chủ lựa chọn chế độ xã hội thích hợp với thực tế của nước mình, tìm được mô hình phát triển phù hợp với tình hình của mình nước, không phải chịu sự quấy nhiễu của nước khác, sống một cuộc sống tốt đẹp.

Biên tập viên:Kiều Quân